Ra mắt Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam

Sáng 25/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam, trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thành phố.

Đây mà mô hình mới được Bộ Công an cho phép Công an Thành phố thí điểm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với chủ lực là lực lượng Công an Thành phố, tình hình an ninh trật tự tại thành phố thời gian qua đã có chuyển biến rõ rệt. Phạm pháp hình sự trong năm 2016 giảm 13,31% so với năm 2015; trong đó các loại án xâm hại tài sản đều giảm mạnh, tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 70%. Tuy nhiên, tình hình tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Ra mắt Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam ảnh 1

Quang cảnh Lễ ra mắt. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết: Ngay từ đầu năm 2016, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố nghiên cứu xây dựng một đơn vị tinh nhuệ, để bọn tội phạm nghe đến là khiếp sợ, nhân dân nghe đến là an tâm, tin tưởng. Sau một thời gian khảo sát, chuẩn bị, đến nay Bộ Công an đã cho phép Công an Thành phố thành lập Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam, với mong muốn đáp ứng yêu cầu mà lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đặt ra, trở thành “quả đấm thép” tấn công tội phạm của Công an Thành phố. Đặt ra những nhiệm vụ cụ thể của Đội Hình sự đặc nhiệm mới ra mắt của Công an Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh: Các cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam sẽ phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện để triển khai công tác phòng chống tội phạm một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân Thành phố. Ban Giám đốc Công an Thành phố cần chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung công tác về tổ chức, biên chế, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các quy định công tác, cơ chế phối hợp để đơn vị hoạt động được hiệu quả. Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam trực thuộc PC45, phụ trách địa bàn 5 quận huyện gồm quận 7, quận 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Theo Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an Thành phố, trong thời gian tới, PC45 và Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam cần phối hợp với các lực lượng liên quan để có định hướng rõ ràng hơn các nhiệm vụ cần tập trung trên địa bàn 5 quận huyện hướng Nam, những mục tiêu, chiến lược và những giải pháp có tính đột phá trong phòng chống tội phạm. Sau một năm triển khai thí điểm, Công an Thành phố sẽ có đánh giá toàn diện, nếu hiệu quả sẽ đề xuất với Bộ Công an và UBND Thành phố cho phép nhân rộng.
Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.