Ra mắt đoàn tàu nhanh chất lượng cao Hà Nội – Sài Gòn

Từ ngày 26/1, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức đưa vào khai thác đoàn tàu mới, chất lượng cao SE5/SE6 trên tuyến Hà Nội – Sài Gòn.
Việc đưa vào chạy đoàn tàu này nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đưa các sản phẩm tốt nhất đến với hành khách đi tàu trong dịp Tết Bính Thân 2016.
Theo đó, hàng ngày, tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 9 giờ, đến ga Sài Gòn lúc 20 giờ 3 phút ngày hôm sau; tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 9 giờ, đến ga Hà Nội lúc 20 giờ 3 phút ngày hôm sau.
Ra mắt đoàn tàu nhanh chất lượng cao Hà Nội – Sài Gòn ảnh 1

Đoàn tàu chất lượng cao SE5

Tàu có đỗ đón, trả hành khách tại các ga: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Yên trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Núi Thành, Quảng Ngãi, Bồng Sơn, Diêu Trì, tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Long khánh, Biên Hòa, Sài Gòn.
Đoàn tàu SE5/SE6 trang bị nội thất hiện đại, thiết kế hợp lý, rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách. Hành khách sẽ được tận hưởng nhiều tiện ích tiêu chuẩn, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Dọc hành lang đoàn tàu được bố trí đèn có ánh sáng vàng tạo sự sang trọng, đẳng cấp và đặc biệt là giảm thiểu tiếng ồn, giúp hành khách ngủ ngon hơn... trong suốt hành trình. Ngoài ra đoàn tàu còn có 1 toa xe hàng ăn phục vụ ăn nhẹ và giải khát cho hành khách.
Giá vé tàu SE5/SE6 không thay đổi so với tàu thường. Khu vực khoang đối với 4 người giường nằm mềm, giá vé từ Hà Nội - Sài Gòn là 1.320.000 đồng/người. Giá vé ghế ngồi rẻ nhất từ Hà Nội - Sài Gòn là 548.000 đồng/người. 
Đặc biệt, trong ngày ra mắt (26/1/2016), VNR ưu đãi giá vé cho hành khách với mức giảm từ 30 - 50% giá vé so với các tàu đang chạy trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn, cụ thể giá vé sau khi giảm đi suốt từ Hà Nội - Sài Gòn chỉ từ 274.000 đồng/vé
Hành khách có thể mua vé tại các ga và qua hệ thống đặt chỗ, mua vé, thanh toán trực tuyến tại các website: http://dsvn.vn hoặc http://vantaiduongsathanoi.vn để tra cứu thông tin giờ tàu, giá vé.
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.