Ra mắt Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 26/8, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Ngày 26/8, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Ra mắt Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ảnh 1

Lễ ra mắt Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an. Ảnh Báo Pháp luật

Theo quy định mới tại Nghị định số 21/2014/NĐ - CP ngày 25/3/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3, Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được nâng cấp từ đơn vị trực thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội lên trực thuộc Bộ Công an.

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay cả nước đã có 13 Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 50 Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Công an tỉnh; theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2015, cả nước sẽ có 20 Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 15 đơn vị đầu mối trực thuộc, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này; tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ trưởng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền, việc nâng cấp Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lên trực thuộc Bộ Công an là một sự kiện lớn, ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát chuyên ngành. Trung tướng Bùi Quang Bền cũng đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần khẩn trương đề xuất kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của cơ quan Cục; tập trung rà soát, xây dựng các quy chế, quy trình công tác để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ trong phạm vi cả nước. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi trên cương vị công tác mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn của đơn vị và hướng dẫn chỉ đạo hệ lực lượng ở địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao nhất.…

Sông Lam

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.