Ra mắt chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên mang thương hiệu Thủ đô

Tối 24/7, tại Rạp Đại Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra mắt chương trình nghệ thuật “Nét duyên Chèo Hà thành” do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện.
Chú thích ảnh
Chương trình do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn dưới sự dàn dựng của đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng, mang một làn gió mới góp phần xây dựng Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi các tác phẩm mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô, phục vụ công chúng, quảng bá hình ảnh Hà Nội và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Chương trình dài khoảng 60 phút, giới thiệu đến khán giả các trích đoạn chèo cổ đặc sắc như: Thị Mầu lên chùa, Súy Vân giả dại, Lưu Bình - Dương Lễ, Phù thủy sợ ma… Các trích đoạn không trình diễn riêng lẻ mà kết nối thành một mạch diễn xuyên suốt, tăng cường tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả nhằm giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch tiếp cận nghệ thuật chèo theo cách gần gũi hơn. Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng biên tập, đạo diễn; Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền xây dựng kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật. Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Hà Nội, trong đó có Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Nam, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Mây cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Chú thích ảnh
Trích đoạn chèo “Lưu Bình - Dương Lễ”. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Dưới bàn tay dàn dựng của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, chương trình vừa giữ nguyên tinh thần của chèo cổ, vừa tạo nhịp điệu sân khấu hiện đại thông qua cách xử lý linh hoạt giữa các lớp diễn, kết hợp hài hòa yếu tố bi - hài, trữ tình - sôi động, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của nghệ thuật chèo trong một hình thức cô đọng nhưng vẫn giàu giá trị nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chủ trương của Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, Sở đã xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới biểu diễn thường xuyên phục vụ nhân dân , du khách, từng bước hình thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô. "Nét duyên Chèo Hà Thành" là chương trình mở đầu, có sự kết hợp tinh hoa nghệ thuật chèo truyền thống với hơi thở của Hà Nội hôm nay, được dàn dựng theo hướng giữ gìn giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, lịch sử, con người Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật chèo, từng bước xây dựng một sản phẩm biểu diễn định kỳ, trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Chương trình như một bức tranh nhiều lớp về con người, tâm hồn và đời sống Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ chèo. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Sau chương trình này, Hà Nội dự kiến tiếp tục ra mắt các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao gồm chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long (ngày 30/7), vở cải lương “Người con gái Hà thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội (ngày 10/8), cùng các chương trình mới của Nhà hát Kịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long trong tháng 9/2026. Các chương trình sẽ được tổ chức định kỳ, từng bước hình thành hệ thống sản phẩm nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội.

Chú thích ảnh
Người xem không chỉ thưởng thức mà còn có cơ hội trực tiếp tương tác với nghệ sĩ, khám phá những đặc trưng thú vị của nghệ thuật chèo. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.