Ra mắt chip thương mại đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch đã chính thức giới thiệu và quảng bá Chip thương mại SG8V1 và ứng dụng KIT phát triển giáo dục DE-SG8V1. Đây là sản phẩm vi mạch thương mại đầu tiên của Việt Nam.

Ngày 3/10, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã chính thức giới thiệu và quảng bá Chip thương mại SG8V1 và ứng dụng KIT phát triển giáo dục DE-SG8V1. Đây là sản phẩm vi mạch thương mại đầu tiên của Việt Nam, nằm trong Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch Tp. Hồ Chí Minh.

Ra mắt chip thương mại đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam ảnh 1

Ông Ngô Đức Hoàng (bên phải), Giám đốc ICDREC tặng kỷ niệm chip thương mại SG8V1 trong lô sản xuất đầu tiên cho ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh - TTXVN.

Chip SG8V1 là Chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu và phát triển được chính thức đưa ra thương mại và có khả năng cạnh tranh về tính năng, giá thành so với các Chip ngoại nhập khác. Theo đó, giá thương mại của Chip SG8V1 là 45.000 đồng/chip (đối với đơn hàng trên 1.000 chip). 

Ra mắt chip thương mại đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam ảnh 2

Bộ KIT DE-SG8V1. Ảnh: Thế Anh - TTXVN.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch Tp. Hồ Chí Minh cho biết: Vi mạch này là sản phẩm chất lượng cao của ngành công nghiệp hỗ trợ, mang thương hiệu Việt Nam. Do đó, tập trung phát triển các sản phẩm này sẽ giúp nâng tầm các sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện một số nguyên liệu dùng để sản xuất Chip vi xử lý này vẫn phải nhập từ nước ngoài, nên phải kêu gọi, tập trung nghiên cứu các sản phẩm hỗ trợ, giúp cung cấp nguyên liệu từ trong nước để “thuần Việt” hoàn toàn sản phẩm SG8V1. 

Ra mắt chip thương mại đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam ảnh 3

Các sản phẩm ứng dụng chip SG8V1 được thương mại hóa, hiện có trên thị trường. Ảnh: Thế Anh - TTXVN.

Trong thời gian qua, Chip SG8V1 đã được Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch sử dụng trên nhiều dòng sản phẩm như thiết bị giám sát hành trình xe ô tô, hộp đen xe máy, khóa điện tử giám sát quản lý container… Dự kiến trong quý IV/2014, nhiều sản phẩm ứng dụng SG8V1 sẽ được đưa ra thị trường như KIT phát triển giáo dục, điện kế điện tử 3 pha, thiết bị giám sát Container lạnh, thiết bị quản lý bà định vị nguồn phóng xạ…

Tại buổi giới thiệu, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch đã trao tặng Chip SG8V1 và ứng dụng KIT phát triển giáo dục DE-SG8V1 cho 34 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 25 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.


Vũ Tiến Lực

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.