Lenovo tung smartphone chip Intel lõi kép

Lenovo vừa tung ra mẫu điện thoại thông minh IdeaPhone K900 có chip lõi kép mới của Intel trong bối cảnh các doanh nghiệp thường dùng vi xử lý của Nvidia hay Qualcomm cho sản phẩm di động.

Công ty sản xuất máy tính Lenovo vừa tung ra mẫu điện thoại thông minh IdeaPhone K900 có chip lõi kép mới của Intel tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2013 trong bối cảnh các doanh nghiệp thường dùng vi xử lý của Nvidia hay Qualcomm cho sản phẩm di động.

Lenovo tung smartphone chip Intel lõi kép ảnh 1
IdeaPhone K900 có thiết kế khá vuông vức và cầm chắc tay.

IdeaPhone K900 có thiết kế khá vuông vức như của loạt sản phẩm Xperia mà Sony "ra mắt" trước đó. IdeaPhone K900 có màn hình rộng 5,5-inch, độ phân giải Full HD 1080p (1920x1080), là một trong những điện thoại thông minh đầu tiên trên thị trường sử dụng vi xử lý lõi kép Atom tốc độ 2GHz của Intel.

Đây là thế hệ vi xử lý dành cho thiết bị di động của Intel, vừa đảm bảo sức mạnh cho thiết bị vừa tiết kiệm năng lượng để kéo dài tuổi thọ pin.

IdeaPhone K900 dùng nền tảng Android 4.1 với giao diện tự thiết kế của Lenov nhưng người sử dụng có thể tắt đi giao diện này. Mặt sau của K900 là camera với độ phân giải 13 megapixel, sử dụng cảm biến Exmor.

IdeaPhone K900 có lớp vỏ bằng thép không rỉ và polycarbonate, cho phép K900 có kiểu dáng mạnh mẽ và chắc tay khi cầm.

Lenovo tỏ ra khá tự tin vào IdeaPhone K900 và khẳng định đây mẫu điện thoại thông minh "đỉnh" không kém những loại điện thoại thông minh sử dụng chip lõi tứ khác trên thị trường. Theo kế hoạch, Lenovo đầu tiên sẽ tiêu thụ IdeaPhone K900 tại thị trường Trung Quốc vào tháng 4 tới song chưa công bố giá bán.



Anh Quân

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.