Ra mắt Câu lạc bộ 'Trái tim người lính' và tiếp nhận kỷ vật thời chiến 

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ "Trái tim Người lính" phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Nhà xuất bản Thanh niên, tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Trái tim Người lính” và cuốn sách cùng tên, đồng thời tiếp nhận kỷ vật được các cựu chiến binh và các gia đình trao tặng cho cuộc sưu tầm kỷ vật “Tình yêu đi qua chiến tranh”. 
Chú thích ảnh
Trao tặng kỷ vật “Tình yêu đi qua chiến tranh” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: PV

Như vậy, sau 4 năm, Câu lạc bộ “Trái tim người lính” (Soldier's Heart Club) Việt Nam - một diễn đàn của các Cựu chiến binh trên mạng xã hội Facebook (tên gọi tắt là “Trái tim người lính” đã chính thức ra mắt. Đây là sự kiện thiết thực nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020).

Từ cuối tháng 12/2016, một nhóm cựu chiến binh, nòng cốt là những người lính Mặt trận 6 tỉnh biên giới phía Bắc những năm 1979-1989, đã bàn bạc và thống nhất thành lập Ban Vận động “Trái tim Người lính” nhằm kết nối và chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Kể từ khi ra mắt, Ban Vận động đã thực hiện nhiều hoạt động “truyền lửa” cho các cựu chiến binh và thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Trong đó có việc tổ chức nhiều sự kiện kết nối với tinh thần “từ trái tim đến với trái tim”; biên soạn và giới thiệu cuốn sách “Những người đi giữ biên cương” (nhiều tác giả); cuốn sách “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989) - Góc nhìn Báo chí” (nhiều tác giả)…

Đặc biệt, đầu năm 2020, Ban Vận động đã giới thiệu, quảng bá logo biểu tượng nhận diện của “Trái tim Người lính”; phối hợp với Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức bản thảo bộ sách đồ sộ “Nhật ký thời chiến Việt Nam” (4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang). Thông qua Diễn đàn “Trái tim Người lính” trên mạng Facebook, bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” đã được chia sẻ miễn phí tới cộng đồng.

Từ tháng 7/2020, Ban Vận động “Trái tim Người lính” đã phối hợp và ký thỏa thuận hợp tác với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật mang tên “Tình yêu đi qua chiến tranh” trong 3 năm (2020-2022) bằng kinh phí xã hội hóa. Cuốn sách “Trái tim Người lính” (tập 1) ra mắt nhân dịp này chính là kết quả hợp tác bước đầu của 2 bên. Hơn 40 bài viết của các tác giả với chủ đề “Tình yêu đi qua chiến tranh” đã phần nào khái quát được “Trái tim Người lính” qua các thời kỳ kháng chiến và bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Trong khuôn khổ lễ ra mắt Câu lạc bộ“Trái tim Người lính”, hưởng ứng Cuộc vận động sưu tầm kỷ vật và thi viết với chủ đề “Tình yêu đi qua chiến tranh”, hàng chục kỷ vật đã được các tướng lĩnh và cựu chiến binh trao tặng, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận. Có thể kể đến kỷ vật của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Kim Quy (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ Công an) và phu nhân với những lá thư “Tình yêu đi qua chiến tranh”; gia đình Thượng tá, bác sỹ quân y, Thầy thuốc ưu tú Ngô Thế Sơn – Thượng tá, bác sỹ quân y Nguyễn Thị Thanh Bình trao tặng quyển sổ chép lại toàn bộ bức thư của bố là liệt sỹ gửi về cho mẹ và chị gái, thư tình, thư con gửi bố…

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.