Ra mắt AI dịch hội thoại trực tiếp hơn 70 ngôn ngữ

Google ngày 10/6 đã công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên Gemini 3.5 Live Translate, cho phép dịch giọng nói theo thời gian thực giữa hơn 70 ngôn ngữ, mở ra triển vọng thay đổi cách con người giao tiếp và làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ.

Theo thông báo của Google, công nghệ mới có khả năng tự động nhận diện hơn 70 ngôn ngữ và thực hiện dịch giọng nói gần như ngay lập tức, đồng thời giữ được ngữ điệu, tốc độ nói và cao độ giọng của người dùng. Đây được xem là bước tiến đáng kể so với các hệ thống dịch truyền thống vốn thường phải chờ người nói kết thúc câu mới bắt đầu chuyển ngữ.

Điểm nổi bật của Gemini 3.5 Live Translate là khả năng tạo bản dịch liên tục trong khi người dùng đang nói, giúp các cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và liền mạch hơn. Google đã trình diễn công nghệ này thông qua nhiều tình huống thực tế như lồng tiếng video theo thời gian thực, dịch các bài giảng đa ngôn ngữ và hỗ trợ giao tiếp trực tiếp giữa những người sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.

Trong nỗ lực mở rộng ứng dụng của công nghệ, Google cho biết Gemini 3.5 Live Translate sẽ được tích hợp vào nền tảng họp trực tuyến Google Meet trong năm nay. Khi đó, số ngôn ngữ hỗ trợ dịch trực tiếp trên nền tảng này sẽ tăng từ 5 lên hơn 70 ngôn ngữ, cho phép tạo ra hơn 2.000 tổ hợp dịch khác nhau trong cùng một cuộc họp.

Đáng chú ý, hệ thống mới không còn phụ thuộc vào tiếng Anh như ngôn ngữ trung gian trong quá trình dịch thuật, qua đó giúp nâng cao độ chính xác và giảm độ trễ khi chuyển đổi giữa các ngôn ngữ.
Google cũng cho biết sẽ nâng cấp giao diện Google Meet để người dùng có thể truy cập tính năng dịch giọng nói nhanh hơn. Phiên bản thử nghiệm đầu tiên sẽ được triển khai cho một số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Google Workspace ngay trong tháng này, trước khi mở rộng tới nhiều khách hàng hơn vào cuối năm. Song song với đó, Gemini 3.5 Live Translate đã bắt đầu được phát hành trên toàn cầu thông qua ứng dụng Google Translate dành cho Android và iOS. Bản cập nhật mới bổ sung chế độ "Listening Mode" trên Android, cho phép người dùng nghe phụ đề dịch trực tiếp qua tai nghe hoặc loa điện thoại.

Để hạn chế nguy cơ lạm dụng công nghệ AI, Google cho biết mọi đoạn âm thanh do Gemini 3.5 Live Translate tạo ra đều được gắn watermark kỹ thuật số vô hình bằng công nghệ SynthID. Công cụ này giúp xác thực nội dung được tạo bởi AI và hỗ trợ ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích, đặc biệt trong bối cảnh các lo ngại về thông tin giả mạo ngày càng gia tăng.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.