Quyết liệt xử lý vấn đề bán đất công giá rẻ

Chiều 2/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2018, nhiều vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến việc bán đất công giá rẻ, dự án Sào Khê “đội vốn” 36 lần, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến những dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG, vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam… đã được đại diện các bộ, ngành giải đáp.

Thanh tra, kiểm tra, xác minh việc bán đất công giá rẻ

Quyết liệt xử lý vấn đề bán đất công giá rẻ ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi của các nhà báo. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Liên quan đến việc xử lý một số vụ đất công bán giá rẻ bị phanh phui thời gian qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Vấn đề đất công bán giá rẻ, bán chỉ định thầu hay không đấu thầu, gây thất thoát là vấn đề được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đứng đầu là Tổng Bí thư rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt.

Với Chính phủ, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có nhiều buổi làm việc, yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các vấn đề liên quan. “Tinh thần phải minh bạch, công khai, thu lại cho Nhà nước lợi ích cao nhất”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, ngày 20/4/2018, Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc liên quan đến chính sách, thủ tục đầu tư xây dựng để đẩy mạnh giải ngân, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng. Trong báo cáo của cơ quan thanh tra cũng nêu rõ, trong lĩnh vực này đã có những thất thoát rất lớn liên quan đến đất công, tài sản công, bán chuyển nhượng với giá rẻ, bán chuyển nhượng theo chỉ định thầu, bán chuyển nhượng theo chỉ thị, đấu giá không công khai, liên quan đến lợi ích nhóm… gây thất thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chỉ rõ: Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu thanh tra, kiểm tra, rà soát thất thoát. Nếu có thì làm rõ để công khai. Từ nay trở đi dứt khoát không để xảy ra tình trạng này, phải đấu giá minh bạch để mọi người được tham gia, người dân được giám sát. Mục tiêu là công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước cao nhất.

Yêu cầu Ninh Bình báo cáo dự án Sào Khê

Đối với dự án Sào Khê ở Ninh Bình “đội vốn” 36 lần tổng vốn đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết, nguyên nhân là do thay đổi về mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô dự án. Quá trình thực hiện kéo dài rất lâu và trong quá trình triển khai cũng đã có rất nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra như Thanh tra Bộ Tài chính (2005), Thanh tra Chính phủ (2012), Kiểm toán Nhà nước (2017).

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có báo cáo chi tiết về quá trình triển khai dự án này cũng như quá trình thực hiện. Trên cơ sở báo cáo chi tiết đó, chúng tôi xem xét có cần thiết phải thanh tra, kiểm tra một cách cụ thể, chi tiết hay không để có kiến nghị phù hợp”, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh nhấn mạnh.

Thẩm tra và kết luận rõ ràng vụ việc Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Đức Tồn

Tại Họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng trả lời về việc vừa qua Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Đức Tồn có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thẩm tra và kết luận rõ ràng khi ông bị nghi đạo văn. Theo Bộ trưởng, vấn đề phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư được Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, thực hiện nghiêm túc để đánh giá việc phong chức danh đúng người, đúng hàm. Trách nhiệm và kiểm điểm trách nhiệm của Hội đồng Giáo sư đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và thẩm định toàn bộ hồ sơ.

Liên quan đến ý kiến của Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Đức Tồn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ nghi vấn đạo văn mà Giáo sư nêu. Tại Công văn số 4942 ngày 27/5/2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Khi có kết quả kiểm tra, làm rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cho Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Tồn biết và công khai trên các phương tiện truyền thông báo chí.

Tại cuộc họp báo, các nội dung liên quan đến thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến thương vụ mua bán giữa AVG và Mobifone, kết luận kiểm tra về các sai phạm tại BIDV; việc rút dự án thép Việt - Trung ra khỏi danh sách dự án thua lỗ nghìn tỷ… cũng được đại diện các bộ, ngành giải đáp đầy đủ.

Thanh Vân - Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.