Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Cơ sở lọc dầu ở Anh, ngày 2/10/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát
Cơ sở lọc dầu ở Anh, ngày 2/10/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Ông Alan Gelder, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng lọc dầu, hóa chất và thị trường dầu mỏ tại Wood Mackenzie (công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dữ liệu, phân tích và nghiên cứu chiến lược về ngành năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và khai khoáng), ước tính rằng việc giải phóng quy mô lớn lượng dầu diesel dự trữ có thể giúp giảm giá bán buôn 20-30 USD mỗi thùng.

Tuy nhiên, tác động này có thể chỉ mang tính tạm thời. Ông Gelder cho rằng việc tiếp tục giải phóng kho dự trữ thực chất chỉ là biện pháp "câu giờ" trong bối cảnh nguồn cung dầu diesel toàn cầu vẫn thấp hơn nhu cầu và lượng dự trữ liên tục sụt giảm. Xét về lâu dài, sự ổn định của giá cả sẽ phụ thuộc vào việc khôi phục nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế từ Trung Đông. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa mang lại kết quả, khiến viễn cảnh nhanh chóng khôi phục các dòng chảy ổn định hơn có thể vẫn còn xa vời.

Theo thỏa thuận mới đạt được, 100 triệu thùng dầu sẽ được giải phóng trong vòng 4 tháng, bắt đầu ngay lập tức, trong đó một lượng lớn dầu diesel sẽ được các thành viên và đối tác G7 ưu tiên đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên. G7 không nêu rõ tỷ lệ cụ thể giữa dầu diesel và dầu thô trong tổng số lượng này, cũng như không công bố danh sách các quốc gia tham gia đóng góp. Nhóm cho biết có thể xem xét giải phóng thêm dầu diesel nếu cần thiết.

Hành động này được phối hợp thực hiện thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt, nguồn cung sản phẩm dầu tinh chế bị gián đoạn và nguy cơ hạn chế xuất khẩu từ Mỹ đang gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Thị trường nhiên liệu toàn cầu, nhất là dầu diesel, đang chịu áp lực gay gắt do hai nguồn cung chính về dầu diesel và dầu gasoil (dầu diesel công nghiệp/dầu sưởi) cùng lúc bị ảnh hưởng. Theo IEA, lượng xuất khẩu ròng dầu diesel và dầu gasoil từ các quốc gia vùng Vịnh trung bình chỉ còn hơn 1/4 so với mức trước xung đột, do dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm gia tăng áp lực lên nguồn cung dầu diesel, đẩy giá nhiên liệu này lên cao.

Lê Minh/TTXVN

Dành cho bạn

Giá bất động sản giảm tới 20% trong quý III

Giá bất động sản giảm tới 20% trong quý III

Theo DXS-FERI, lượng nhà ở tiêu thụ trong quý III/2026 giảm 36% so với cùng kỳ năm trước, dù giá bán nhiều phân khúc giảm từ 5 - 20% so với quý trước. Sức mua yếu khiến các chủ đầu tư tăng chiết khấu, giãn thanh toán và hỗ trợ lãi suất để thu hút khách hàng.

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm trước thềm mùa báo cáo lợi nhuận

Chỉ số Nasdaq Composite giảm trước thềm mùa báo cáo lợi nhuận

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite, với tỷ trọng lớn là các cổ phiếu công nghệ, chốt phiên 12/10 giảm điểm, khi giá dầu tăng gần 2 USD/thùng sau các cuộc tấn công vào một sân bay tại Saudi Arabia, đồng thời nhà đầu tư đang chờ các ngân hàng khởi động mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2026 và đón nhận các số liệu kinh tế trong tuần này.