Quyền Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không ra tranh cử

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 15/3, công bố quyết định sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 tới.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không ra tranh cử ảnh 1

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (ảnh, giữa) ngày 14/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Hwang Kyo-ahn công bố quyết định trên tại một cuộc họp Nội các, chấm dứt lời đồn đoán kéo dài nhiều tháng nay về khả năng tranh cử tổng thống xuất hiện sau khi ông trở thành quyền Tổng thống vào đầu tháng 12/2016 tiếp theo việc Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ tập trung vào trách nhiệm lớn lao là quyền tổng thống, đồng thời cam kết điều hành tiến trình bầu cử một cách chặt chẽ và công bằng.

Trong nhiều cuộc thăm dò dư luận gần đây, ông Hwang Kyo-ahn luôn bỏ xa các ứng cử viên tiềm tàng khác theo đường lối bảo thủ, qua đó kéo theo những thông tin rằng ông sẽ đại diện cho một đảng bảo thủ ra tranh cử tổng thống.

Ngay sau thông báo của quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn, nhiều ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đã phản ứng với quyết định này.

Người phát ngôn của ứng cử viên hàng đầu Moon Jae-in thuộc khối tự do đã kêu gọi ông Hwang Kyo-ahn tập trung vào việc điều hành cuộc bầu cử tổng thống một cách công bằng và chăm lo cho đời sống của người dân. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ông Lee Jae-myung, Thị trưởng thành phố Seongnam, cho rằng quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn phải chia sẻ trách nhiệm về vụ bê bối liên quan đến bà Park Geun-hye và không đủ tư cách ra tranh cử.

Nghị sỹ Ahn Cheol-soo thuộc đảng Nhân dân cho rằng quyết định trên là hợp lý khi xét tới việc ông Hwang Kyo-ahn có nghĩa vụ phải lãnh đạo đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức do vụ bê bối gây ra. Về phần mình, nghị sỹ Yoo Seong-min thuộc đảng Bareun nhận định đây là một quyết định đúng đắn và đề nghị nhà lãnh đạo này tập trung vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế và an ninh.

Về phần mình, đảng Hàn Quốc Tự do tuyên bố tôn trọng quyết định của ông Hwang Kyo-ahn dù trước đó nhiều người kỳ vọng ông sẽ ra tranh cử.

Sau phán quyết lịch sử của Tòa án Hiến pháp phế truất bà Park Geun-hye khỏi cương vị Tổng thống và tước quyền miễn trừ, một cuộc bầu cử sẽ phải được tổ chức trong vòng 60 ngày để bầu ra tổng thống mới. Chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.