Triệu tập Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất để thẩm vấn

Nhóm công tố đặc biệt của Hàn Quốc đã phát lệnh triệu bà Park vào ngày 21/3 để thẩm vấn về một loạt các cáo buộc tham nhũng.
Triệu tập Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất để thẩm vấn ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu trên toàn quốc tại Seoul ngày 29/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đại diện pháp lý của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye, luật sư Son Bum-kyu cho biết thân chủ của ông đã nhận được lệnh triệu tập và sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Trước đó, bà Park luôn phản đối cuộc điều tra trực tiếp và không tham gia bất cứ phiên điều trần nào tại Tòa án Hiến pháp về kiến nghị luận tội bà của Quốc hội. Tuy nhiên, từ ngày 10/3, bà Park đã bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất khỏi cương vị Tổng thống và tước quyền miễn trừ. Như vậy, bà sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra và nếu phớt lờ lệnh triệu tập lần này của nhóm công tố đặc biệt mà không có lý do chính đáng, bà Park có thể phải đối mặt với một lệnh truy nã do tòa án phát ra.

Nếu bà Park xuất hiện để trả lời thẩm vấn sắp tới, bà sẽ trở thành cựu Tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc trả lời thẩm vấn về các cáo buộc hình sự, sau ông Roh Tae-woo, ông Chun Doo-hwan và cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Ông Roh đã tự tử năm 2009 trong thời gian diễn ra cuộc điều tra cáo buộc cho rằng các thành viên gia đình nhận tiền bất hợp pháp.

Trong một diễn biến khác, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 15/3 một lần nữa kêu gọi đoàn kết dân tộc vào một thời điểm đất nước đang rối loạn vì vụ bê bối tham nhũng chấn động. Phát biểu tại một buổi lễ kỷ niệm 57 năm ngày diễn ra cuộc nổi dậy ủng hộ dân chủ ở Hàn Quốc, ông Hwang nhấn mạnh "đoàn kết dân tộc sẽ tạo nền tảng cốt lõi để vượt qua khủng hoảng", đồng thời cam kết sẽ đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống tháng 5 tới diễn ra "minh bạch và công bằng". Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử tới sẽ là "điểm khởi đầu mới" đưa đất nước vượt qua vụ bê bối và mở ra "một tương lai mới".

Sau phán quyết lịch sử của tòa, một cuộc bầu cử sẽ phải được tổ chức trong vòng 60 ngày.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.