Quyền Tổng thống Hàn Quốc phủ quyết điều tra ông Yoon Suk Yeol can thiệp bầu cử

Ngày 14/3, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok đã yêu cầu Quốc hội xem xét lại dự luật do phe đối lập thúc đẩy trong đó kêu gọi mở cuộc điều tra cố vấn đặc biệt đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử bổ sung của quốc hội năm 2022.
Chú thích ảnh
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok trong cuộc họp tại Seoul ngày 5/3/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là lần thứ 8 ông sử dụng quyền phủ quyết kể từ khi nắm quyền lãnh đạo lâm thời vào tháng 12/2024.

Phát biểu trong cuộc họp nội các, quyền Tổng thống Hàn Quốc nhận định dự luật đề xuất phạm vi điều tra quá rộng và thiếu rõ ràng, làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm các nguyên tắc hiến pháp về tính chính xác và tính tương xứng.

Ông Choi Sang Mok cũng cho rằng trong tình hình cuộc điều tra của bên công tố đang diễn ra mạnh mẽ, việc đưa ra cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt đi ngược lại mục đích cơ bản của hệ thống công tố viên đặc biệt. 

Trước đó hôm 27/2, Quốc hội Hàn Quốc do đảng Dân chủ (DP) nắm đa số đã thông qua dự luật về việc tiến hành điều tra các cáo buộc rằng ông Myung Tae Kyun, một doanh nhân được coi là có vai trò môi giới chính trị, đã đảm bảo đề cử dành cho một nghị sĩ khi đó thuộc đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền để đổi lấy việc tiến hành các cuộc thăm dò ý kiến công chúng có lợi cho ông Yoon Suk Yeol trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. 

Cũng trong cuộc họp này, quyền Tổng thống Choi Sang Mok đã tái khẳng định chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào thách thức quyền lực công khi Tòa án Hiến pháp tiến gần hơn đến việc đưa ra phán quyết đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.

Ông nhấn mạnh bất kỳ hành vi nào như phá hoại tài sản, đốt phá hoặc tấn công cảnh sát, sẽ bị xử nghiêm theo luật. Ông tiếp tục kêu gọi người dân tôn trọng và chấp nhận phán quyết của tòa án.

Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ công bố phán quyết vào cuối tháng này, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn của cả những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Yoon Suk Yeol, thậm chí dẫn đến xung đột. Hồi tháng 1, những người ủng hộ đã xông vào Tòa án Quận phía Tây Seoul để phản đối quyết định của tòa án về việc chính thức bắt giữ ông Yoon Suk Yeol, gây thương tích cho cảnh sát và phá hoại tài sản của tòa án.

Trước những quan ngại này, cùng ngày, quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc  Lee Ho Young khẳng định lực lượng an ninh sẽ được đặt dưới mức độ khẩn cấp cao nhất vào ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết. Theo lệnh này, 100% lực lượng cảnh sát sẽ được huy động, với khoảng 20.000 cảnh sát từ 337 đơn vị được triển khai trên toàn quốc.

Để đảm bảo an toàn cho tòa án và các thẩm phán, cảnh sát sẽ triển khai lực lượng bảo vệ cá nhân, thám tử và đơn vị tác chiến đặc biệt. Ngoài ra, cảnh sát chống bạo động, được trang bị đồ bảo hộ và bình xịt hơi cay, sẽ được bố trí tại Quốc hội, tòa án và trụ sở của các đảng phái chính trị lớn, cùng nhiều nơi khác.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.