Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đến hết 30/11

Thời gian tổ chức vận động quyên góp cho đồng bào các tỉnh miền Trung chịu hậu quả của lũ lụt kéo dài đến hết ngày 30/11/2016.
Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đến hết 30/11 ảnh 1

Đại biểu Quốc hội ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phụ hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, từ ngày 17 đến 19/10, Ban Thường trực Ủy ban Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận nhiều cơ quan, tập thể, cá nhân chia sẻ những khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề do lũ, lụt gây ra, thể hiện truyền thống "Tương thân, tương ái'', tình cảm ''lá lành đùm lá rách'' của người Việt Nam.

Tính đến sáng 20/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận số tiền gần 2 tỷ. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ủng hộ 50 triệu đồng; Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ 500 triệu đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ 200 triệu đồng; Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang ủng hộ 400 triệu đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng; Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương 80 triệu đồng và một số cá nhân, tổ chức ở Hà Nội đã trực tiếp đến quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hiện nhiều cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đang tập hợp nguồn lực để thông qua Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung. Mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có tấm lòng muốn góp sức cùng Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp đỡ đồng bào miền Trung chịu hậu quả của lũ, lụt xin ủng hộ theo các hình thức sau:

Ủng hộ bằng tiền Việt Nam qua chuyển khoản: Tại kho Bạc: Số tài khoản 3713.0.1058784; tên Tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước, mã đơn vị QHNS: 1058784

Tại Ngân hàng: Số Tài khoản: 001.1.00.193241.8; tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương, Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Ủng hộ bằng ngoại tệ qua chuyển khoản: Số Tài khoản: 001.1.37.193253.8; tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương, Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; mã Ngân hàng: BFTVVNVX 001 (dùng cho các đơn vị chuyển tiền từ nước ngoài về).

Đơn vị tiếp nhận ủng hộ tiền mặt: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng 109 nhà B, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ bằng hiện vật: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật: Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các cấp để phân bổ và chuyển đến các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.

Thời gian tổ chức vận động quyên góp, kể từ ngày phát động (17/10) đến hết ngày 30/11/2016.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.