Quy trình khử khuẩn đặc biệt sau vận chuyển bệnh nhân COVID-19
Đang trong thời điểm bùng phát mạnh của dịch COVID-19, mỗi ngày Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội có rất nhiều chuyến xe chở bệnh nhân liên quan đến các ca bệnh. Công tác khử khuẩn xe và thiết bị là rất quan trọng để tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng.
Trung tâm Cấp cứu 115 đã xây dựng kế hoạch ứng phó, vận chuyển bệnh nhân cũng như công tác phòng chống lây chéo nhiễm khuẩn. Với đặc thù của 115 là vận chuyển bệnh nhân nhiều, nên phải tuyệt đối an toàn; vì vậy sau mỗi lần vận chuyển bệnh nhân COVID-19, việc vệ sinh trên xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân lại được thực hiện vô cùng cẩn thận.
Hình ảnh công tác khử khuẩn xe cấp cứu sau vận chuyển bệnh nhân COVID-19:
Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có 15 xe chuyên dụng để cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân. Hàng ngày, mỗi kíp có thể thực hiện 8-10 chuyến/ca trực.
Sau một chuyến vận chuyển các ca mắc COVID-19, ê kíp của Trung tâm tự thực hiện công tác khử khuẩn xe, thiết bị, vệ sinh thân thể theo quy trình đã được tập huấn.Ngay sau khi bàn giao bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nơi cách ly, nhân viên y tế phun khử khuẩn dung dịch Cloramin B toàn bộ xe rồi mới trở về Trung tâm để đủ thời gian thuốc có tác dụng diệt khuẩn.Tiếp đó, khi về đến trung tâm cấp cứu 115, xe lại được phun khử khuẩn thêm lần nữa, vệ sinh bằng xà phòng đặc hiệu, làm sạch, lau và sấy khô tất cả các bề mặt.Nhân viên y tế sẽ vệ sinh kỹ những vị trí dễ bị lây nhiễm trên xe. Những vị trí mà bệnh nhân cách ly nằm/ngồi được vệ sinh sau cùng và kỹ lưỡng nhất.
Mỗi lần vệ sinh khử khuẩn xe như thế này diễn ra trong 1 giờ, do chính các bác sĩ, nhân viên điều dưỡng, lái xe trên chuyến xe đó thực hiện.Quy trình khử khuẩn được đảm bảo tuyệt đối an toàn để khi cấp cứu bệnh nhân ngoài cộng đồng sẽ không bị lây chéo. Bước cuối cùng, xe được chiếu đèn tia cực tím, sấy khô khoang bệnh ở nhiệt độ cao trong khoảng 30 phút để khử khuẩn.
Từ khi bắt đầu dịch COVID-19 đến nay, các nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 luôn làm việc với cường độ cao và tuyệt đối đảm bảo an toàn trong công tác chống dịch.
Dù công việc rất vất vả, vận chuyển bệnh nhân rất lớn trong giai đoạn hiện nay, nhưng toàn bộ cán bộ, nhân viên của Trung tâm đều không nề hà, rất hăng hái nhận nhiệm vụ tuyến đầu.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.