Quy tập các hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật cùng những dòng chữ đặc biệt ​

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại các xã Đakrông và Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ kèm theo di vật và những dòng chữ đặc biệt, góp phần làm sáng rõ thêm thông tin về các liệt sĩ hy sinh.
Chú thích ảnh
Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 22/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ ngày 1- 21/1, Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực các xã Đakrông và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị), từ ngày 2-20/1, Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ tại rừng tràm của một hộ dân thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 0,8 - 1m; được bọc trong lớp vải dù, kèm theo các di vật như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân…

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị thắp hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Điều đặc biệt, trong các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Đakrông, có một hài cốt liệt sĩ kèm theo nhiều di vật cùng mảnh giấy ghi dòng chữ “NGUYỄN MINH THUẬN”; một hài cốt liệt sĩ kèm di vật là chiếc bút máy có khắc một vài họa tiết và dòng chữ “Vương Chí Cao”. Các hài cốt liệt sĩ được cán bộ, đội viên bảo vệ và hương khói chu đáo tại Đội 584 (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Chú thích ảnh
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8 đến 1m. Ảnh: TTXVN phát

Tại địa bàn xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), từ ngày 1- 21/1, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cũng đã phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ ở khu vực thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh. Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 0,8 - 1,2m cùng một số di vật gồm: tăng nguyên tấm, dây dù bọc hài cốt, mỗi hài cốt có túi da đựng tài liệu, bật lửa. Sau khi cất bốc, đơn vị đã đưa các hài cốt liệt sĩ về Khu Văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để bảo quản, hương khói. Đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Di vật chiếc bút máy có khắc dòng chữ “Vương Chí Cao”. Ảnh: TTXVN phát

Để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chiều 21/1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị do Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn đã đến thắp hương viếng các hài cốt liệt sĩ do Đội 584 và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập được ở khu vực 2 xã Đakrông và Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, Đoàn thăm, động viên, tặng quà và kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm của Đội 584, Phòng Chính trị tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Chú thích ảnh
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy kèm theo mảnh giấy ghi dòng chữ “NGUYỄN MINH THUẬN” tại khu vực xã Đakrông (Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát

Tại các nơi đến viếng, Đoàn công tác đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị thăm, động viên và chỉ đạo công tác tìm kiếm của Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà và kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm của Đội 584, Phòng Chính trị tại xã Đakrông. Đại tá Lê Hồng Việt đã biểu dương tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn Đội; đồng thời, yêu cầu chỉ huy đơn vị tiếp tục rà soát, nắm thông tin, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đảm bảo kết quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, đúng quy định của Nhà nước, Quân đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu chỉ huy đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn, chặt chẽ và đúng quy định. Ảnh: TTXVN phát
Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.