Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế đánh giá cao hiệu quả hợp tác với Việt Nam

Ngày 27/6, Đại diện thường trực Việt Nam tại Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) Dương Hải Hưng đã trình Thư ủy nhiệm lên Chủ tịch IFAD, ông Gilbert F. Houngbo.
Chú thích ảnh
Đại sứ Dương Hải Hưng trình Ủy nhiệm thư đến Chủ tịch IFAD, ông Gilbert F. Houngbo. 

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong buổi tiếp Đại sứ Dương Hải Hưng sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, Chủ tịch IFAD Gilbert F. Houngbo bày tỏ ngưỡng mộ trước các thành tựu xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao hợp tác hết sức hiệu quả giữa Việt Nam và IFAD, coi đây là một hình mẫu trong hợp tác giữa tổ chức này với các nước thành viên.

Ông Gilbert F. Houngbo bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Văn phòng đại diện IFAD tại Hà Nội và tạo điều kiện để văn phòng được nâng cấp thành Trung tâm điều phối IFAD ở khu vực Mekong (Mekong Hub), đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong hoạt động chung của IFAD thông qua việc tích cực đóng góp tài chính, kỹ thuật và hoạt động của đại diện thường trực tại Rome (Italy). Ông cũng cam kết IFAD sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Về phần mình, Đại sứ Dương Hải Hưng đánh giá cao và cảm ơn vai trò của IFAD trong việc hỗ trợ Việt Nam trong suốt 29 năm qua (từ năm 1993) thông qua các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật, bổ sung nguồn lực quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đại sứ đã đề nghị IFAD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua việc nghiên cứu các điều kiện vay ưu đãi và hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nguồn viện trợ, đồng tài trợ cho các dự án của IFAD dành cho các lĩnh vực có khả năng thu hồi vốn thấp và trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở các khu vực dễ bị tổn thương.

Đại sứ Dương Hải Hưng khẳng định sẽ hết sức nỗ lực để tăng cường đóng góp của Việt Nam vào hoạt động của IFAD và thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả với IFAD trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch IFAD Gilbert F. Houngbo tiếp Đại sứ Dương Hải Hưng sau Lễ trình Ủy nhiệm thư. 

Có trụ sở tại thủ đô Rome của Italy, IFAD là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc được thành lập từ năm 1977 với mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn các nước đang phát triển. Tổ chức này hiện bao gồm 177 thành viên, hoạt động với ngân sách trích từ nguồn đóng góp tự nguyện của các thành viên.

Việt Nam gia nhập IFAD vào năm 1997 và thuộc số ít các quốc gia được hưởng vốn vay đặc biệt ưu đãi của IFAD với mức lãi suất 0,75 - 1%/năm và thời hạn thanh toán trong 50 năm.

Tin, ảnh: Trường Dụy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.