Quy mô gây sốc về đống đổ nát cần dọn dẹp trong giai đoạn đầu tái thiết Gaza

Trong chuyến thăm Dải Gaza ngày 16/10, một quan chức Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết có gần 55 triệu tấn đống đổ nát trên toàn Gaza cần được dọn dẹp trong giai đoạn đầu tái thiết khu vực này.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, ông Jaco Cilliers, đại diện đặc biệt của chương trình hỗ trợ người dân Palestine thuộc UNDP, nói: “Con số này tương đương với 13 Kim tự tháp Giza, cho thấy thách thức mà việc này sẽ đòi hỏi”.

Nhiều khu vực rộng lớn ở Gaza đã bị tàn phá thành vùng đất hoang sau hai năm bị Israel ném bom, khiến khoảng 68.000 người thiệt mạng.

Phần lớn khu vực bị phá hủy nằm ở Thành phố Gaza, nơi diễn ra các trận chiến ác liệt nhất. Theo Trung tâm Vệ tinh Liên hợp quốc (UNOSAT), khoảng 83% tất cả các công trình xây dựng ở đây đã bị thiệt hại.

Video dọn dẹp đống đốt nát ở Gaza (Nguồn: Reuters):

UNDP cho biết họ đã dọn dẹp khoảng 81.000 tấn đống đổ nát từ Dải Gaza và đang tiếp tục công việc này. Gaza có thể mất hàng thập kỷ để hồi phục hoàn toàn.

Trong khi đó, các đội bảo trì đô thị trên toàn Dải Gaza đang phải dựa vào nguồn máy móc hạng nặng hạn chế để dọn đống đổ nát và khôi phục giao thông. Tuy nhiên, do thiếu nhiên liệu và nhiều thiết bị bị phá hủy trong cuộc xung đột, công việc tiến triển với tốc độ chậm đáng kể.

Ông Muhannad Sukkar, Trưởng phòng đường bộ và đường phố thuộc Sở đô thị Thành phố Gaza, cho biết: “Chúng tôi, phòng đô thị của thành phố Gaza, đang dọn dẹp và mở lại các con đường ở Gaza. Hiện chúng tôi đang làm việc trên đường Nasser. Quân đội Israel đã phá hủy mọi thứ ở đây, các con đường và nhà cửa gần như hoàn toàn bị san phẳng, 90% các cơ sở xử lý nước thải và thoát nước bị phá hủy, toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Thành phố Gaza trong tình trạng đổ nát”.

Sau khi quân đội Israel rút đi, các khu phố trước đây bị phong tỏa đã được mở lại, nhưng những đống đổ nát khắp nơi và các con đường sụp đổ đã tạo ra khó khăn to lớn cho người dân khi trở về nhà.

Ông Cilliers cũng nói rằng các nước châu Âu, các nước Arab, Canada và Mỹ dường như sẵn sàng đóng góp vào khoản 70 tỷ USD ước tính cần thiết để tái thiết Gaza.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza, đông đảo người Palestine đã trở về các ngôi nhà bị phá hủy ở khu vực ven biển này.

Trong khi đó, bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ tại Dải Gaza đang gây nguy cơ to lớn đối với hoạt động viện trợ nhân đạo và đối với người dân trở về nhà sau khi phải di dời do xung đột.

Đây là cảnh báo của tổ chức phi chính phủ quốc tế hỗ trợ người khuyết tật Handicap International ngày 14/10. Tổ chức này nhấn mạnh cần phải đưa thiết bị rà phá bom mìn vào khu vực này.

Theo bà Anne-Claire Yaeesh, Giám đốc tổ chức Handicap International phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine, ước tính khoảng 70.000 tấn chất nổ đã được sử dụng tại Gaza kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10/2023. Bà cho biết lượng đổ nát và mức độ chồng chất vật liệu tại đây là cực kỳ lớn, làm gia tăng rủi ro trong bối cảnh môi trường đô thị chật hẹp và phức tạp khiến việc rà phá bom mìn trở nên đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, hồi đầu năm nay, Cơ quan hành động bom mìn Liên hợp quốc (UNMAS) cho biết có khoảng từ 5%-10% số đạn dược được sử dụng tại Gaza có thể chưa phát nổ.

UNMAS cho hay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10, các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật rà phá bom mìn đã tăng mạnh. Trong khi đó, phần lớn ưu tiên hiện nay là bảo đảm an toàn cho hoạt động dọn dẹp đống đổ nát và mở lại các tuyến đường chính để hàng nghìn người dân di dời do xung đột có thể trở về nhà an toàn cũng như mở đường cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa được phép đưa thiết bị phá hủy bom mìn vào Gaza, đồng thời cho biết chỉ có một số lượng hạn chế xe bọc thép tại hiện trường, nên mỗi ngày chỉ có thể tiến hành một số đánh giá nhất định về nguy cơ bom mìn.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.