IMF kêu gọi hòa bình bền vững sau lệnh ngừng bắn ở Gaza

Ngày 16/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva kêu gọi tất cả các bên tiếp tục hướng tới một nền hòa bình bền vững sau lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, nhấn mạnh điều này sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực. 
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại thủ đô Washington (Mỹ), bà Georgieva cho rằng việc giảm căng thẳng sẽ là tin tốt cho các nền kinh tế trong khu vực như Ai Cập, Jordan, Liban và Syria. "Điều này rất quan trọng vì tất cả các bên liên quan đều ủng hộ hướng đi này nhằm duy trì hòa bình lâu dài và sẽ mang lại lợi ích cho khu vực", bà nhấn mạnh.

Trong khi đó, Sở Y tế Gaza và Bệnh viện Nasser tại Khan Yunis cùng ngày cho biết Israel vừa trao trả 30 thi thể người Palestine, nâng tổng số được trao trả lên 120. Theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, Israel sẽ trao trả 15 thi thể người Palestine cho mỗi người Israel được Hamas trả lại. Các nguồn tin cho biết, tối 15/10, Hamas đã trao trả thêm 2 thi thể nữa cho Israel và thông báo đã trao trả hết những thi thể con tin mà nhóm này đã giữ.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn tin sở tại cho biết, theo kế hoạch, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ triệu tập họp Nội các an ninh vào tối 16/10 theo giờ địa phương cùng với một số quan chức an ninh khác để thảo luận về tình hình Dải Gaza, trong đó có việc trao đổi thi thể con tin và binh sĩ.

Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho biết Mỹ đang tìm cách thiết lập ổn định cơ bản tại Dải Gaza thông qua kế hoạch triển khai lực lượng quốc tế đến vùng đất của người Palestine. Một cố vấn cấp cao Mỹ cho biết nước này đang trao đổi với các quốc gia như Indonesia, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Ai Cập, Qatar và Azerbaijan về khả năng đóng góp cho lực lượng này. Đây đều là những nước đã thể hiện mong muốn tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) nhằm thay thế quân đội Israel trong giai đoạn chuyển tiếp tại Dải Gaza. 

Tuy nhiên, hiện chưa rõ nước nào chính thức cam kết gửi quân. Cho dến thời điểm này mới chỉ có Indonesia công khai đề xuất điều 20.000 binh sĩ với điều kiện phải hoạt động theo sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), điều không có trong kế hoạch của Tổng thống Trump. UAE và Qatar được cho là không có ý định gửi quân, nhưng có thể hỗ trợ tài chính hoặc huấn luyện.

Trước đó, khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã được cử đến Israel để thiết lập một trung tâm điều phối và hỗ trợ triển khai thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, sẽ không có binh sĩ Mỹ nào đặt chân tới Gaza mà chỉ cử máy bay giám sát tình hình trên không phận dải đất này để cung cấp các thông tin tình huống. Ngoài ra, Washington cũng đang nỗ lực xác định và tuyển chọn những người Palestine có thể tham gia chính quyền kỹ trị lâm thời để điều hành Dải Gaza thời hậu chiến.

Một cố vấn của chính quyền Mỹ cho biết có nhiều người Palestine thành đạt ở hải ngoại đang chủ động tiếp cận để tham gia chính quyền kỹ trị. Theo kế hoạch, Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump đứng đầu sẽ lựa chọn nhân sự cho chính quyền mới ở Gaza với các mục tiêu ưu tiên như giảm xung đột, tăng cường viện trợ nhân đạo, thu hồi thi thể con tin và tiến tới phi quân sự hóa Dải Gaza.

Bích Liên - Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.