Quy hoạch cán bộ: Không phân biệt bằng chính quy và tại chức

Về quan điểm, Bộ Nội vụ không phân biệt bằng chính quy và tại chức. Bộ sẽ trao đổi lại cụ thể với tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh về công tác cán bộ. Quy định chung của Nhà nước thì không có phân biệt.

Chiều 12/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì họp báo.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc một số tỉnh như Quảng Ngãi, Hà Tĩnh... loại khỏi quy hoạch các cán bộ không có bằng đại học chính quy, Bộ Nội vụ cho rằng, công tác quy hoạch được thực hiện theo các Quyết định của Đảng, theo đó cán bộ cấp phòng thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý.

Về quan điểm, Bộ Nội vụ không phân biệt bằng chính quy và tại chức, quy định chung của Nhà nước cũng vậy. Bộ sẽ trao đổi lại cụ thể với tỉnh ủy, thành ủy các địa phương về vấn đề này. 

Quy hoạch cán bộ: Không phân biệt bằng chính quy và tại chức ảnh 1

Họp báo tại Bộ Nội vụ. Ảnh: H.V

Trả lời câu hỏi về việc kiểm tra phát hiện 59 trường hợp bổ nhiệm người nhà từ giữa năm 2017, đến nay con số này như thế nào, bao nhiêu trường hợp sai phạm; đại biện Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã tiến hành kiểm tra tại huyện Kim Thành (Hải Dương), An Dương (Hải Phòng). Thủ tướng cũng đã có công văn chỉ đạo, tăng cường rà soát, tự thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ; kiểm tra tối thiểu 30% cán bộ thuộc diện quản lý. Đối với trường hợp phát hiện ra các sai phạm sẽ xử lý đúng quy định.

Thực tế, các đoàn kiểm tra Trung ương cũng phát hiện có tình trạng này xảy ra ở địa phương, trách nhiệm trước hết thuộc về địa phương do chưa thực hiện nghiêm tiêu chuẩn trong bổ nhiệm. Bộ Nội vụ sẽ tiến hành rà soát các quy định liên quan tới công tác cán bộ để đảm bảo việc bổ nhiệm chặt chẽ hơn.

Liên quan đến việc nếu xảy ra vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ quản lý sẽ bị xử lý như thế nào, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, qua kiểm tra phát hiện một số cán bộ thiếu tiêu chuẩn ngoại ngữ, quản lý nhà nước. Khi kết luận thanh tra đều có kiến nghị yêu cầu các đơn vị cử cán bộ đi học trong thời hạn 6 tháng, nếu quá thời hạn mà vẫn chưa hoàn thành thì sẽ không bổ nhiệm lại.

Ngoài ra, khi thanh tra phát hiện các trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định, Bộ Nội vụ đã kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm, hầu hết các tỉnh thực hiện nghiêm. Có những tỉnh, mặc dù Bộ chưa ban hành kết luận thanh tra nhưng cũng đã chủ động ban hành quyết định thu hồi tuyển dụng, bổ nhiệm, tăng cường hiệu lực hiệu quả, quản lý nhà nước.

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.