Quy định mới của EU về bao bì bắt đầu có hiệu lực

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) về bao bì và rác thải bao bì (PPWR) sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/8, nhằm giảm lượng rác thải nhựa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và giới chức CH Séc cho rằng việc thực hiện diễn ra quá gấp, thiếu hướng dẫn chi tiết và có thể làm gia tăng chi phí sản xuất.
Chú thích ảnh
Rác thải nhựa trôi trên sông Spree ở Berlin, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Ủy ban châu Âu (EC), khoảng 40% lượng nhựa sử dụng tại châu Âu là cho bao bì. Năm 2023, trung bình mỗi người dân EU phát sinh 35,3 kg rác thải bao bì nhựa, tăng 6,4 kg so với 10 năm trước.

Quy định PPWR được ban hành nhằm giảm lượng bao bì phát sinh, tăng cường tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thay đổi đầu tiên có hiệu lực từ ngày 12/8 yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh bao bì đựng thực phẩm phải đáp ứng giới hạn đối với các hợp chất PFAS, còn được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" do rất khó phân hủy trong môi trường.

Bộ trưởng Môi trường Séc Igor Cerveny cho biết, nhiều quy định hướng dẫn vẫn chưa được ban hành, trong đó có các tiêu chuẩn về ghi nhãn, khả năng tái chế và phương pháp kiểm nghiệm PFAS. Theo ông, điều này có thể khiến doanh nghiệp phải nhiều lần điều chỉnh thiết kế bao bì, làm phát sinh chi phí.

Đại diện Hiệp hội Quản lý chất thải Séc Petr Havelka cho biết, từ tháng 8, các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật cho từng loại bao bì mới, bao gồm thông tin về thành phần vật liệu, khả năng tái chế và tuyên bố phù hợp với quy định của EU. Trong khi đó, theo Hiệp hội Thực phẩm Séc, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới và chi phí đầu tư để thay đổi bao bì và quy trình sản xuất có thể sẽ được tính vào giá thành sản phẩm.

Theo lộ trình của EU, từ năm 2028, tất cả bao bì sẽ phải sử dụng hệ thống nhãn thống nhất trên toàn khối để hướng dẫn người tiêu dùng phân loại rác. Đến năm 2030, các quy định sẽ được áp dụng toàn diện, theo đó bao bì phải được thiết kế để dễ tái chế, giảm tối đa trọng lượng và thể tích không cần thiết, đồng thời đáp ứng tỷ lệ nhựa tái chế tối thiểu đối với một số sản phẩm. Ngoài ra, EU cũng sẽ cấm một số loại bao bì nhựa dùng một lần như túi nhựa mỏng đựng rau quả tươi, chai mỹ phẩm cỡ nhỏ trong khách sạn, bao bì dùng một lần đối với thực phẩm và đồ uống phục vụ tại các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Giới chuyên gia tại Séc cho rằng mục tiêu giảm rác thải và bảo vệ môi trường là cần thiết, song việc thực hiện cần có lộ trình rõ ràng và hướng dẫn đầy đủ để doanh nghiệp có thời gian thích ứng, hạn chế phát sinh chi phí và tác động đến giá hàng hóa.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.