Quỹ bình ổn tăng chi để giữ nguyên giá xăng

Trước thời điểm 15 giờ ngày 31/1, Quỹ bình ổn giá xăng dầu hình thành tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ước tính còn 1.940 tỷ đồng. Con số chính xác sẽ được báo cáo định kỳ theo tháng.

Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước vào 15 giờ ngày 31/1.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng xăng dầu được giữ ổn định, riêng dầu diesel 0,001S-V tăng nhẹ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 là 1.673 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.462 đồng/lít); xăng RON95: 825 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 645 đồng/lít); dầu diesel 1.003 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 430 đồng/lít)...

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã được giữ nguyên trong 2 kỳ điều chỉnh của tháng 1/2019. Riêng đối với mặt hàng dầu diesel 0,001S-V, Petrolimex quyết định tăng nhẹ giá bán từ 15 giờ ngày 31/1 với mức 50 đồng/lít.

Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc tăng giá dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Đây là lần thứ 99 xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 1/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.