Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 3.800 tỷ đồng

Theo công bố của Bộ Tài chính chiều 4/9, tổng số tiền trích quỹ bình ổn giá trong quý II/2018 là trên 1.407 tỷ đồng, nhưng số tiền đã sử dụng của quỹ này là trên 2.126 tỷ đồng. Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính tới hết quý II là hơn 3.812 tỷ đồng, giảm khoảng 1.293 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.
Chú thích ảnh
Số dư quỹ lớn nhất là Petrolimex với xấp xỉ 2.270 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tin tức/TTXVN.

Theo tính toán, cùng với các khoản lãi phát sinh trên số dư quỹ, quỹ bình ổn giá tới hết quý 2 đạt trên 3.812 tỷ đồng.

Trước đó, số dư quỹ này tại thời điểm cuối năm ngoái là trên 5.105 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, quỹ bình ổn giá xăng, dầu đã giảm 1.293 tỷ đồng.

Thống kê chi tiết hơn tại 27 doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, Bộ Tài chính cho biết, số dư quỹ lớn nhất là Petrolimex với xấp xỉ 2.270 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là Tổng công ty Xăng dầu quân đội với trên 349 tỷ đồng.

Một số đơn vị đang có số dư như: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) dư trên 194 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) dư trên 308 tỷ đồng, Công ty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp (gần 164 tỷ đồng),…

Trước đó, lần điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất là 22/8. Trong đợt này, giá xăng được giữ nguyên so với kỳ trước, trong khi mặt hàng dầu diesel 0.05S tăng 148 đồng/lít, dầu hỏa giảm 116 đồng/lít và dầu mazút 3,5S giảm 270 đồng/kg..

Giá xăng E5 RON92 hiện có giá cao nhất là 19.611 đồng/lít, xăng RON95-III không vượt quá 21.177 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S có mức trần là 17.688 đồng/lít, dầu hỏa cao nhất là 16.263 đồng/lít và dầu mazút 3,5S không cao hơn 14.743 đồng/kg.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.