Quỹ Bill & Melinda Gates và tổ chức từ thiện Wellcome đóng góp 300 triệu USD ứng phó dịch COVID-19

Ngày 18/1, Quỹ Bill & Melinda Gates và tổ chức từ thiện y sinh của Anh Wellcome đã cam kết mỗi bên sẽ đóng góp 150 triệu USD để ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như để phòng ngừa các đại dịch có thể xảy ra trong tương lai.
Chú thích ảnh
Quỹ Bill & Melinda Gates và tổ chức từ thiện Wellcome đóng góp 300 triệu USD ứng phó dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Tổng cộng 300 triệu USD nói trên sẽ được chuyển cho Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng ứng phó dịch bệnh (CEPI) - một tổ chức đối tác toàn cầu ra đời cách đây 5 năm và đang cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Liên minh Vaccine (GAVI) điều hành cơ chế COVAX phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.   

Phát biểu họp báo, Giám đốc tổ chức Wellcome, nhà khoa học người Anh Jeremy Farrar, nhấn mạnh không ai có thể chắc chắn rằng Omicron sẽ là biến thể cuối cùng của virus SARS-CoV-2 hoặc COVID-19 sẽ là đại dịch cuối cùng. Do đó, ông cho rằng cần có một sự ứng phó toàn cầu thực sự, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường đóng góp cho nỗ lực này.  

Khoản đóng góp 300 triệu USD của Quỹ Gates và tổ chức Wellcome chỉ là một phần nhỏ so với khoản 3,5 tỷ USD mà CEPI huy động cho kế hoạch hành động mới trong vòng 5 năm. Giới chuyên môn kỳ vọng một hội nghị dự kiến được tổ chức vào tháng 3 tới tại thủ đô London (Anh) sẽ giúp huy động thêm các khoản đóng góp cho kế hoạch nói trên. 

Ra đời năm 2017 sau đại dịch Ebola, CEPI đã có những đóng góp lớn cho công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Liên minh này đã hỗ trợ tài chính cho 14 dự án vaccine, trong đó có vaccine của các hãng AstraZeneca, Moderna và Novavax.  

Trả lời báo giới, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates, đánh giá các loại vaccine đó đã được nghiên cứu và sản xuất rất nhanh, tạo ra sự khác biệt lớn, cứu sống nhiều sinh mạng. Tuy nhiên, ông cho biết hiện CEPI chưa nhận được đủ số lượng vaccine dành cho các quốc gia đang phát triển như kỳ vọng.   

Một trong những mục tiêu chính của CEPI là giảm đáng kể thời gian phát triển các loại vaccine phòng chống bất kỳ chủng virus mới nào trong vòng 100 ngày kể từ khi tiến hành giải trình tự gene của mầm bệnh. 

Giám đốc điều hành CEPI Richard Hatchett nhấn mạnh việc phát triển và đưa ra được vaccine trong vòng 11 tháng trong năm 2020 là điều chưa từng có. Dù vậy, điều này chắc chắn là chưa đủ. Tốc độ lây lan theo cấp số nhân của biến thể Omicron trên thế giới trong 2 tháng qua cho thấy thế giới cần chuẩn bị sẵn sàng cả về tốc độ và quy mô để có thể ứng phó với các mối đe dọa trong tương lai.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.