Quỹ bảo hiểm thất nghiệp dư hơn 26.000 tỷ đồng

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp”.

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp”.


Theo Cục Việc làm, tính đến nay, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 8,4 triệu người, số người đăng ký thất nghiệp hơn 1,76 triệu người, trong đó có hơn 1,2 triệu người được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người đăng ký thất nghiệp tập trung ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương... Qua thống kê cho thấy, hàng năm số người đăng ký thất nghiệp trên toàn quốc tăng từ tháng 1 đến tháng 3, sau đó giảm dần từ tháng 8 đến tháng 12 hằng năm. Căn cứ vào số thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, ước tính kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hiện hơn 26.000 tỷ đồng. Với những quy định hiện hành, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo độ an toàn.


Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp góp phần giải quyết an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc phát sinh cần sớm khắc phục như đối tượng tham gia bảo hiểm còn hạn chế, thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp còn phức tạp, thời gian chưa hợp lý, mức hỗ trợ nghề còn thấp và thời gian ngắn. Hiện Bộ LĐTBXH đang hoàn thiện dự thảo Luật Việc làm trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, trong đó chính sách bảo hiểm thất nghiệp được chuyển từ Luật Bảo hiểm xã hội sang Luật Việc làm; xây dựng các mô hình chuẩn hoạt động của trung tâm giới thiệu việc làm trong việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm, cung ứng và dạy nghề.


Xuân Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.