Quốc vương Malaysia nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và hòa hợp dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 26/2, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp đầu tiên, Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Quốc vương Malaysia, Sultan Ibrahim phát biểu khai mạc phiên họp đầu tiên, kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 15. Ảnh: Bernama/TTXVN phát

Quốc vương Sultan Ibrahim kêu gọi chính phủ thúc đẩy mạnh  mẽ các chính sách tăng cường sự đoàn kết và hòa hợp dân tộc, đồng thời bày tỏ hy vọng tất cả các nghị sĩ sẽ nỗ lực bảo vệ sinh kế của người dân, thay vì ưu tiên cho chương trình nghị sự của các chính đảng mình đại diện. Ông nhấn mạnh tất cả các nghị sĩ của mọi chính đảng phải đoàn kết và cùng nhau hành động vì sự phát triển đất nước , phục vụ lợi ích của người dân Malaysia. 

Đề cập đến phát triển kinh tế, Quốc vương Sultan Ibrahim cho rằng chính phủ nên có cách tiếp cận chủ động để thực hiện chương trình cải cách nhằm tăng năng lực cạnh tranh của đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành một nền kinh tế bền vững phù hợp với nhu cầu hiện tại. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần đưa ra những ưu đãi hấp dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi lĩnh vực thông qua quản lý và triển khai những chính sách hiệu quả phù hợp với đặc thù từng địa phương. 

Quốc vương đánh giá việc cải thiện hệ thống giáo dục đại học của Malaysia đã tạo ra thế hệ sinh viên có năng lực, tốt nghiệp loại giỏi, nhưng cơ hội việc làm hiện tại không phù hợp với trình độ của họ. Vì vậy, chính phủ cần nỗ lực thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo cơ hội việc làm và thu nhập phù hợp.

Bên cạnh đó, Quốc vương Sultan Ibrahim mong muốn các cơ quan chính phủ liên tục đánh giá, cải tiến quy trình làm việc và công tác quản trị, đảm bảo không để xảy ra tình trạng quan liêu. Bộ máy chính phủ phải liên tục nâng cao hiệu quả và thực hành nguyên tắc liêm chính để giúp kinh tế đất nước phát triển hiệu quả. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần tăng tốc hơn nữa để có thể tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, củng cố niềm tin của người dân. 

Về vấn đề an ninh lương thực quốc gia, Quốc vương cho rằng chính phủ cần khuyến khích sản xuất trong nước, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm và nguyên liệu thô. Đồng thời, cần tăng cường các chương trình hỗ trợ nông dân, người chăn nuôi và ngư dân để giúp họ có thu nhập cao.

Đối với lĩnh vực đối ngoại, Quốc vương Sultan Ibrahim mong muốn Malaysia tiếp tục kiên định ủng hộ hòa bình và đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố ở cấp độ quốc tế. Về hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, Quốc vương nhấn mạnh Malaysia cần tiếp tục đóng vai trò tích cực thúc đẩy tinh thần đoàn kết và tiến bộ, có tính đến các thách thức địa chính trị và sự phát triển của khu vực.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.