Malaysia có Chủ tịch Thượng viện mới

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 19/2, tại cuộc họp đặc biệt của Thượng viện Malaysia, nghị sĩ Mutang Tagal đã được bầu làm Chủ tịch thứ 20 của Thượng viện, thay cho Tiến sĩ Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar - người đã từ chức sau khi được bổ nhiệm làm Thống đốc bang Sarawak vào ngày 26/1 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết ông Mutang là người gốc Sarawak, thuộc dân tộc Lun Bawang. Việc đề cử và bầu chọn ông là một dấu mốc lịch sử của Thượng viện, cho thấy cam kết liên tục của Chính phủ MADANI trong việc công nhận và đảm bảo tiếng nói, quan điểm và đại diện của tất cả người dân, bao gồm cả người Ulu, trong Quốc hội. Việc bổ nhiệm đã nhận được sự chấp thuận của Quốc vương Malaysia Ibrahim và Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ.

Ông Mutang, 69 tuổi, từng là nghị sĩ Quốc hội trong giai đoạn 1982-1990, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Curtin và hiện đang nắm giữ một số chức vụ, bao gồm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Orang Ulu. Ông cũng là cố vấn pháp lý, đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Sarawak.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.