Quốc vương Malaysia coi trọng mối quan hệ hữu nghị nồng ấm với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 17/8, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã trình Thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah trong buổi lễ được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đinh Ngọc Linh trình Quốc thư lên Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã chuyển lời hỏi thăm thân tình và chúc sức khỏe của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Quốc vương Abdullah. Đại sứ Đinh Ngọc Linh khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.

Quốc vương Abdullah khẳng định Malaysia coi trọng mối quan hệ hữu nghị nồng ấm với Việt Nam, đồng thời mong muốn đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Malaysia trong thời gian tới.

Quốc vương Malaysia cho rằng việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua đã tạo ra nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh, giáo dục và du lịch. Malaysia tin rằng cả hai bên đều mong muốn duy trì đà phát triển và đa dạng hóa quan hệ song phương để hướng tới mối quan hệ cùng có lợi và thực chất hơn.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/3/1973, quan hệ Việt Nam – Malaysia đã trải qua chặng đường dài 50 năm xây dựng và liên tục phát triển với dấu mốc quan trọng là việc hai nước ký Tuyên bố chung về Khuôn khổ đối tác chiến lược vào ngày 7/8/2015.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.