Quốc vương Jordan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 12/11, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 13/11/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Chú thích ảnh
Đón Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại (Văn phòng Chủ tịch nước) Nguyễn Vũ Hà Lê; Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Phương Trà; Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại (Bộ Ngoại giao) Phan Kiều Nga.

Tháp tùng Quốc vương Jordan có: Hoàng thân Ghazi bin Mohammad, Cố vấn trưởng Hoàng gia về tôn giáo và văn hóa; ông Ayman Hussein Abdullah Safadi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân; ông Alaa Arif Saad Batayneh, Chánh văn phòng Quốc vương; ông Yarub Falah Mefleh Qudah, Bộ trưởng Bộ Công Thương và cung ứng; ông Mo'ath Abdel Rahman S. Alzo'bi, Cục trưởng Cục Chính trị Hoàng gia (tương đương Bộ trưởng); ông Yazan A. M. Abu-hantash, Cục trưởng Cục Đầu tư và kinh doanh (tương đương Bộ trưởng); Tiến sĩ Sa’ed Radaideh, Đại sứ chỉ định Vương quốc Hashemite Jordan tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đón Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ông Abdullah II Ibn Al Hussein sinh ngày 30/1/1962; học tại Học viện Quân đội Hoàng gia Sandhurt, Anh (năm 1980); học tại Cao đẳng Pembroke, Đại học Oxford, Anh (năm 1982); học tại Đại học Georgetown, Mỹ (từ năm 1987 - 1989).

Quá trình công tác và các vị trí đảm nhiệm, từ năm1981 đến năm 1933, ông phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Jordan. Từ năm 1993 đến năm 1994, ông là Phó Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Jordan. Từ năm 1994 đến năm 1999, ông là Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Jordan.

Từ 1999 đến nay, ông là Quốc vương Jordan.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp, Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) kiêm nhiệm tại Jordan, chuyến thăm của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đến Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (9/8/1980 - 9/8/2025).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Nhà nước Trung Đông đến thăm Việt Nam sau 9 năm. Chuyến thăm đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.  

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.