Quốc vương Campuchia nỗ lực tháo gỡ nguy cơ bất ổn

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 18/9 một lần nữa kêu gọi các tân nghị sỹ mới được bầu của đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa V tổ chức vào ngày 23/9 tới.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (ảnh) ngày 18/9 một lần nữa kêu gọi các tân nghị sỹ mới được bầu của đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa V tổ chức vào ngày 23/9 tới.

Quốc vương Campuchia nỗ lực tháo gỡ nguy cơ bất ổn ảnh 1

Trong thư gửi 55 nghị sỹ CNRP, Quốc vương Sihamoni khẳng định sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên của Quốc hội và yêu cầu các nghị sỹ CNRP tham dự để thể hiện tinh thần thống nhất và đoàn kết dân tộc.


Đây là nỗ lực mới nhất của Quốc vương với vai trò lãnh đạo tối thượng của đất nước xứ Chùa Tháp trong việc tháo gỡ nguy cơ bất ổn chính trị do những bất đồng hậu bầu cử giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập.


Trước đó, theo yêu cầu của Quốc vương, lãnh đạo đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) và CNRP đã tiến hành các phiên làm việc để giải quyết bất đồng. Mặc dù cả hai bên thừa nhận đã gần nhau hơn trong lập trường giải quyết các mâu thuẫn sau bầu cử, CNRP vẫn tuyên bố sẽ tẩy chay phiên họp Quốc hội đầu tiên nếu những đòi hỏi của họ về giải quyết các vi phạm bầu cử không được đáp ứng.


Xuân Khu (P/v TTXVN tại Campuchia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.