Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận hòa bình tại Mali

Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU) hoan nghênh việc chính phủ Mali ký thỏa thuận hòa bình và hòa giải dân tộc với nhóm phiến quân ở miền Bắc.

Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU) đã hoan nghênh việc chính phủ Mali ký thỏa thuận hòa bình và hòa giải dân tộc với một số nhóm phiến quân ở miền Bắc ngày 1/3.

Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận hòa bình tại Mali ảnh 1

Trưởng phái bộ LHQ về Mali Mongi Hamdi (trái) tại lễ ký thỏa thuận hòa bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chủ tịch Ủy ban AU Nkosazana Dlamini Zuma nhấn mạnh việc ký kết và thực hiện thỏa thuận này một cách hiệu quả sẽ giúp giải quyết khủng hoảng tại miền Bắc Mali, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Đại diện cấp cao của EU Phụ trách Hợp tác Quốc tế và Phát triển Federica Mogherini cũng hoan nghênh thỏa thuận trên, và cho rằng đây là một giai đoạn có ý nghĩa nhằm thiết lập hòa bình bền vững tại Mali. EU kêu gọi các bên chưa tham gia thỏa thuận này sớm đặt bút ký.

Ngày 1/3, Chính phủ Mali đã ký thỏa thuận hòa bình và hòa giải dân tộc với một số nhóm phiến quân ở miền Bắc sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng dưới sự giám sát của nhóm trung gian hòa giải quốc tế do Algeria đứng đầu. Tuy nhiên, liên minh vũ trang Tuareg đã yêu cầu có thêm thời gian để tham vấn trước khi ký kết thỏa thuận hòa bình.

Trước tình hình trên, với tư cách là nước đứng đầu nhóm trung gian hòa giải quốc tế, Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ giúp các bên tham gia đàm phán hướng tới hòa bình và ổn định, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ sớm được các bên ký kết như đã thống nhất. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop cho biết chính phủ nước này sẵn sàng thực hiện các cam kết trong thỏa thuận, đồng thời kêu gọi quốc tế tăng cường nỗ lực giúp đạt được những mục tiêu của thỏa thuận hòa bình.

Mali rơi vào hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự tháng 3/2012 khiến miền Bắc nước này trở thành sào huyệt của phiến quân Tuareg, vốn là nhánh khủng bố Al Qaeda ở Bắc Phi (AQIM). Quân đội Pháp và các nước châu Phi đã phải can thiệp quân sự từ tháng 1/2013.

Việc ký thỏa thuận trên là một bước đi quan trọng để giải quyết dứt điểm khủng hoảng tại quốc gia này. Thỏa thuận này cụ thể hóa cam kết chấm dứt khủng hoảng tại Mali thông qua đối thoại và thực hiện hòa giải dân tộc trên cơ sở toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.