Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Mali bị tấn công

Các tay súng thánh chiến tại Mali đã bắn hàng loạt rốckét vào doanh trại của Phái bộ hỗn hợp Liên hợp quốc (LHQ) về ổn định Mali, làm 1 nhân viên người Senegal thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình này thiệt mạng.
Ngày 7/10, các tay súng thánh chiến tại Mali đã bắn hàng loạt rốckét vào doanh trại của Phái bộ hỗn hợp Liên hợp quốc (LHQ) về ổn định Mali (MINUSMA), làm 1 nhân viên người Senegal thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình này thiệt mạng.
Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Mali bị tấn công ảnh 1

Các tay súng thánh chiến đã bắn hàng loạt rốckét vào doanh trại của Phái bộ hỗn hợp Liên hợp quốc tại Mali.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn nội bộ MINUSMA cho biết nhóm vũ trang do Ansar Dine do Iyad Ag Ghaly chỉ huy đã bắn ít nhất 5 quả rốckét vào doanh trại của phái bộ này ở thị trấn Kidal và con số 1 người thiệt mạng chỉ là thống kê tạm thời. Theo nguồn tin, Ag Ghaly xuất hiện trở lại hồi tháng trước sau gần 2 năm mất tích và đăng lên Internet một đoạn video đe dọa thực hiện vụ tấn công trên. Phần tử này từng dẫn đầu một cuộc nổi dậy của người Tuareg ở vùng sa mạc Sahara trước khi lập ra nhóm Ansar Dine.


Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hội đồng Bảo an LHQ đã ra tuyên bố lên án "bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất" và kêu gọi Chính phủ Mali nhanh chóng điều tra để đưa kẻ chủ mưu ra công lý. Tuyên bố nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng giữ gìn hòa bình có thể cấu thành tội phạm chiến tranh theo quy định của luật pháp quốc tế.


Chỉ vài ngày trước vụ tấn công mới nhất trên, một số tay súng thánh chiến Hồi giáo ở Tây Phi đã phục kích MINUSMA và sát hại 9 nhân viên người Niger làm việc tại đây. Kể từ khi LHQ triển khai phái bộ ở Mali hồi tháng 7/2013, đã có tổng cộng 30 nhân viên thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.