Quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức phiên họp về bom mìn sau chiến tranh

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc cơ quan hành động bom mìn LHQ (UNMAS) Ilene Cohn và Trưởng phái đoàn thường trực Ireland tại LHQ, Đại sứ Geraldine Byrne Nason, nhân kết thúc tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong tháng 4/2021.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn". Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo bà Ilene Cohn, Việt Nam đã tổ chức phiên họp về bom mìn sau chiến tranh rất đúng thời điểm. Là cơ quan điều phối của LHQ về giải quyết vấn đề bom mìn tại 19 nước và lãnh thổ trên thế giới, UNMAS có nhiệm vụ hỗ trợ người dân cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình ở các nước tránh vướng phải bom mìn cũng như thiết bị nổ tại các nơi có xung đột hay những nơi vẫn còn tàn dư chiến tranh. Ngoài ra, UNMAS cũng hỗ trợ các chính phủ liên quan giải quyết vấn đề này. Vì thế, bà Ilene Cohn rất vui mừng khi Việt Nam - trên cương vị Chủ tịch HĐBA trong tháng 4 - đã lựa chọn vấn đề bom mìn là chủ đề cho một trong các phiên thảo luận chính.

Theo bà Ilene Cohn, phiên họp mở này thực sự có ý nghĩa rất quan trọng vì HĐBA chính là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo duy trì hòa bình và an ninh của thế giới. Trong bối cảnh các mối nguy hiểm từ bom mìn vẫn tồn tại và tiếp tục đe dọa người dân trên thế giới, bà Ilene Cohn cho rằng HĐBA cần phải ưu tiên cho vấn đề này trên bàn nghị sự.

Cũng theo người đứng đầu cơ quan hành động bom mìn của LHQ, Việt Nam là nước đã đạt được nhiều tiến triển trong việc giải quyết vấn đề bom mìn nên có nhiều kinh nghiệm để giúp cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực còn rất nhiều việc phải làm để thế giới không còn loại vũ khí sát thương này nữa.

Cũng đề cập đến vấn đề này, Trưởng phái đoàn thường trực Ireland tại LHQ, Đại sứ Geraldine Byrne Nason, cho rằng tất cả các vấn đề mà Việt Nam đưa ra trong tháng làm Chủ tịch HĐBA đều được các nước quan tâm, đồng thời cũng cho thấy rõ thế mạnh của các nước Ủy viên không thường trực. Bà Nason nhấn mạnh vấn đề bom mìn không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà vẫn tồn tại đến tận ngày nay trên khắp thế giới.

Chính vì vậy, phiên họp về bom mìn do Việt Nam đưa ra đã "soi rọi" vào vấn đề đầy thách thức mà cả thế giới đang phải đối mặt. Đã có những bài phát biểu rất mạnh tại phiên họp về vấn đề này và điều đó cho thấy Việt Nam đã hướng thé giới chú ý vào vấn đề này. Cũng theo bà Nson, Ireland đã có 25 năm quan hệ ngoại giao với Việt Nam và luôn ủng hộ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.