Quốc lộ 279 huyết mạch nối Điện Biên với các tỉnh miền xuôi đã thông tuyến

Chiều 25/8, ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226 (đơn vị quản lý Quốc lộ 279 tỉnh Điện Biên) cho biết: Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sự cố thiên tai, hiện tuyến Quốc lộ 279 huyết mạch nối tỉnh Điện Biên và các tỉnh miền xuôi đã được thông tuyến trở lại.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công khắc phục sạt lở tại Km34+420 Quốc lộ 279. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, các điểm bị sạt lớn như: Km34+420; Km278+800; Km33+400; Km49+050 trên tuyến Quốc lộ 279 đã được thông tuyến, đảm bảo cho các phương tiện qua lại. Tuy nhiên, hiện trên toàn tuyến vẫn còn nhiều điểm đất đá tiếp tục sạt xuống, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đứt đường mất an toàn như: Km10+800; Km30+600; Km10+800 thuộc xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo; Km30+600/QL.279 thuộc xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng.

Hiện tại,Công ty Cổ phần Đường bộ 226 vẫn đang tập trung nhân lực, ứng trực máy móc để khắc phục sự cố sạt lở ngay khi xảy ra, đảm bảo không để ách tắc lâu trên tuyến Quốc lộ 279 trọng yếu này.

Chú thích ảnh
Đất đá từ ta luy dương sạt xuống lòng đường gây ách tắc giao thông cục bộ tại Km49+050 Quốc lộ 279. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ở Điện Biên bị ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến quốc lộ trọng yếu tại địa phương bị ách tắc cục bộ, nhiều phương tiện mắc kẹt không thể di chuyển. Riêng tuyến Quốc lộ 279 trọng yếu nối Điện Biên và các tỉnh miền xuôi xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn khiến tuyến đường này bị tê liệt trong nhiều giờ.

Tại Điện Biên, mưa lớn đã làm 9 ngôi nhà của người dân bản Xuân Món, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng bị đất đá sạt lở tràn vào nhà, trong đó 4 ngôi nhà bị ngập nước. Tuyến đường từ bản Hua Ná đi bản Mánh Đanh, Pá Liếng, Pú Cai, Pú Khớ xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng bị chia cắt.

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.