Quốc hội Ukraine phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Israel

Quốc hội Ukraine ngày 11/7 đã chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Israel.
Chú thích ảnh
Công nhân vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại thị trấn Boyarka, vùng Kiev. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 21/1, Ukraine và Israel đã ký FTA sau hơn 5 năm đàm phán. Theo nội dung thỏa thuận được ký, khi FTA được quốc hội hai nước thông qua và chính thức có hiệu lực, Ukraine và Israel sẽ bãi bỏ 70 - 80% thuế nhập khẩu hàng công nghiệp tương ứng của mỗi nước, trong khi bãi bỏ thuế nhập khẩu nông sản ở mức 6,8 - 9%.

Theo cựu Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine, bà Natalya Mikolskaya, FTA với Israel sẽ mở ra cơ hội và lợi thế cạnh tranh cho các nhà xuất khẩu Ukraine. Ngoài ra, FTA cũng sẽ "bật đèn xanh" cho hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.

Thỏa thuận trên sẽ chính thức có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi quốc hội hai nước phê chuẩn.

Kim ngạch thương mại giữa Ukraine và Israel năm ngoái đạt 761,4 triệu USD, trong đó xuất khẩu của quốc gia Đông Âu vào Israel lên tới hơn 580 triệu USD. Hai nước đã bắt đầu tiến hành đàm phán FTA hồi năm 2013.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.