Chủ tịch WB kêu gọi thúc đẩy thương mại tự do và đa phương

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim vừa lên tiếng kêu gọi tăng cường thương mại tự do và hội nhập hơn nữa nhằm củng cố hệ thống thương mại đa phương.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim phát biểu khai mạc Hội nghị thường niên IMF-WB ở Bali, Indonesia ngày 11/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, ông Kim cho biết trước tình hình căng thẳng thương mại gia tăng trên thế giới, WB, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã hợp tác với nhau để ủng hộ thương mại cởi mở và tự do. Theo Chủ tịch WB, thương mại là một động lực tăng trưởng giúp tạo việc làm, giảm nghèo và gia tăng cơ hội kinh tế. Ông cho biết hơn 1 tỷ người đã thoát nghèo nhờ tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi thương mại tự do kể từ năm 1990.

Theo ông Kim, nhận thức được tầm quan trọng của thương mại toàn cầu đối với tăng trưởng và giảm nghèo, trong Báo cáo Phát triển Thế giới sắp tới, WB sẽ tập trung vào các chuỗi giá trị toàn cầu và tiềm năng của chúng trong việc giúp các nước đang phát triển hội nhập vào thị trường toàn cầu và tạo việc làm. Ông cho rằng việc mở cửa hơn nữa các lĩnh vực dịch vụ và thương mại điện tử sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh, tăng năng suất lao động và nâng cao tiêu chuẩn sống cho người dân.

Chủ tịch WB sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 1 đến 7/11, và sẽ có bài phát biểu tại Triển lãm Xuất nhập khẩu Quốc tế (CIIE) lần đầu tiên, được tổ chức tại Thượng Hải trong các ngày 5-10/11. Tham gia triển lãm dự kiến có hơn 3.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 200 doanh nghiệp đang dẫn đầu các ngành từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Kim, cùng với các lãnh đạo của năm thể chế tài chính và kinh tế quốc tế lớn khác, cũng sẽ tham dự một hội nghị bàn tròn do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì vào ngày 6/11. Theo Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang, buổi thảo luận sẽ tập trung vào những chủ đề như các xu hướng trong nền kinh tế thế giới, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, cải cách và mở cửa kinh tế Trung Quốc.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.