Quốc hội Ukraine nhất trí giải giáp các nhóm tự vệ

Ngày 1/4, Quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định giải giáp ngay lập tức các nhóm vũ trang bất hợp pháp với 256 phiếu thuận và không có phiếu chống (yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu thuận).

Ngày 1/4, Quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định giải giáp ngay lập tức các nhóm vũ trang bất hợp pháp với 256 phiếu thuận và không có phiếu chống (yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu thuận).

Quyết định trên quy định Cơ quan An ninh Ukraine và Bộ Nội vụ phải giải giáp tất cả các tổ chức và cá nhân tự vũ trang bất hợp pháp trong bối cảnh tình hình chính trị-xã hội vô cùng căng thẳng, tội phạm gia tăng tại nhiều vùng trên toàn Ukraine. 

Quốc hội Ukraine nhất trí giải giáp các nhóm tự vệ ảnh 1

Nhân viên vũ trang đứng gác quanh trụ sở Quốc hội Ukraine tại Kiev ngày 17/3. Ảnh: Bloomberg

Trước đó hai cơ quan trên đã ra thời hạn 2 tuần, từ 4/3 đến 21/3, để các tổ chức và cá nhân giao nộp vũ khí tàng trữ bất hợp pháp, qua đó thu giữ hơn 1500 đơn vị vũ khí, nhiều vũ khí trong đó từng thuộc về quân đội.

Cùng ngày, với tỉ lệ 235 phiếu thuận, không có phiếu chống, Quốc hội Ukraine đã thông qua việc nước này tổ chức một loạt cuộc tập trận chung với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặt binh lính Mỹ vào trạng thái đối mặt với lực lượng Nga ở bán đảo Crimea.

Phát biểu với các nghị sĩ quốc hội trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval nói: "Đây là cơ hội tốt cho việc phát triển lực lượng vũ trang của chúng ta".

Trong một động thái liên quan, nửa đêm 31/3 tại trung tâm thủ đô của Ukraine đã xảy ra vụ nổ súng giữa thành viên đảng theo đường lối cực đoan bán vũ trang "Cánh hữu" và lực lượng tự vệ của "Maidan" (phong trào biểu tình tại Kiev kể từ cuối năm 2013). Cảnh sát Kiev cho biết 3 người bị thương phải nhập viện, trong đó có hai thành viên lực lượng tự vệ và phó chủ tịch thứ nhất Chính quyền thành phố Kiev Bogdan Dubas.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ kẻ nổ súng, và khởi tố vụ việc. Khám xét trụ sở của đảng "Cánh hữu" trong khách sạn Dniepr gần nơi xảy ra vụ đụng độ, lực lượng bảo vệ pháp luật đã phát hiện nhiều vũ khí. Trước đó, các thành viên của đảng này đã tay không rời khỏi trụ sở theo yêu cầu của cảnh sát, và được các nhân viên bảo vệ pháp luật đưa đến một căn cứ ở ngoại ô để thẩm vấn. 

Đảng "Cánh hữu" vốn là lực lượng chủ chốt theo đường lối cực hữu trong các cuộc biểu tình chống chính quyền tại thủ đô Kiev từ cuối năm 2013. Sau khi Ukraine thành lập chính phủ lâm thời, đảng này luôn dùng các biện pháp đe dọa và vũ lực để can thiệp vào các quyết định của chính phủ. Về phần mình, chính phủ lâm thời Ukraine đang phải chịu nhiều chỉ trích từ dư luận thế giới vì không hành động cứng rắn và có phần chịu tác động của đảng này. Mới đây, sau khi một tên cốt cán, biệt danh Sashko Bilyi, của đảng này bị bắn tử thương trong chiến dịch bắt giữ của cơ quan bảo vệ pháp luật, đảng này đã tuyên bố trả thù Bộ trưởng Nội vụ.

Trước sức ép của đảng "Cánh hữu", Quốc hội Ukraine đã thành lập một ủy ban điều tra về cái chết của tên Sashko Bilyi, song ủy ban này đã yêu cầu tạm miễn nhiệm Bộ trưởng Nội vụ trong quá trình điều tra.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.