Quốc hội Ukraine chia rẽ về gói cứu trợ của IMF

Ngày 27/3, Quốc hội Ukraine đã không thông qua được dự luật chống khủng hoảng, theo đó chấp thuận các biện pháp khắc khổ theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), một phần trong gói cứu trợ trị giá 14-18 tỷ USD.

Ngày 27/3, Quốc hội Ukraine đã không thông qua được dự luật chống khủng hoảng, theo đó chấp thuận các biện pháp khắc khổ theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), một phần trong gói cứu trợ trị giá 14-18 tỷ USD.     

Bản dự thảo luật trên được chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Arseny Yatseniuk đề xuất đã không nhận được đủ số phiếu cần thiết, song các nghị sĩ đang tiếp tục thảo luận để nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp.

Quốc hội Ukraine chia rẽ về gói cứu trợ của IMF ảnh 1

Quốc hội Ukraine trong một phiên họp. Ảnh: THX/ TTXVN

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết Ukraine có thể nhận 850 triệu euro (1,2 tỷ USD) khoản cho vay và trợ cấp từ EU trong vòng 3 tháng tới nếu hoàn tất được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).     

Nằm trong khoản viện trợ tài chính với tổng trị giá 27 tỷ USD của Phương Tây, EU sẽ cung cấp tổng cộng 11 tỷ euro khoản vay và trợ cấp trong vòng vài năm tới cho Ukraine, trong đó khoản chi đầu tiên, khoảng 100 triệu euro tiền cho vay từ EU có thể được triển khai vào tháng 4 tới.     

Trong khi đó, IMF cùng ngày cho rằng thời điểm hiện nay chưa cần thiết phải tái cấu trúc khoản nợ của Ukraine khi tổ chức này đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về viện trợ tài chính với Kiev.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.