Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính là khoảnh khắc lịch sử

Với 461/465 đại biểu tán thành, bằng 96,44%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Chú thích ảnh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, có lẽ đây là một khoảnh khắc lịch sử của kỳ họp.

"Với tất cả sự chân thành và trân trọng nhất, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, tận tụy, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước chúng ta và xây dựng nền hành chính quốc gia, đặc biệt là chính quyền địa phương ba cấp trong suốt gần tám thập kỷ từ ngày thành lập nước cho đến nay", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. 

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, chính quyền địa phương ba cấp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử, để đến hôm nay, đất nước có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vững bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu đổi mới, tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển đất nước, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

"Cũng cho phép tôi được trân trọng ghi nhận, tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hệ thống chính trị nói chung và cơ quan, chính quyền địa phương nói riêng. Đặc biệt là đơn vị hành chính cấp huyện đã kiên trung, bền bỉ gánh vác trọng trách lớn lao, hoàn thành xuất sắc, trọn vẹn sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong suốt gần tám thập kỷ qua, để tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào một giai đoạn mới và một nền hành chính địa phương với vận hành của chính quyền địa phương hai cấp", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

"Cho phép tôi được thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt cơ quan chủ trì tham mưu, bằng tất cả sự khiêm nhường, biết ơn, bày tỏ lòng tri ân sâu nặng tới nhân dân và cử tri cả nước. Đặc biệt là nhân dân tại các địa phương có đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà xúc động phát biểu. 

Một vấn đề lớn đã tác động đến thói quen sinh hoạt, tâm lý của cộng đồng, đến tên gọi thân quen gắn với đời sống. Thế nhưng, bằng tấm lòng yêu nước sâu nặng và “đất nước là quê hương” như Tổng Bí thư đã nói; bằng tinh thần và tình yêu quê hương đất nước, vì tương lai của đất nước, vì con cháu mai sau đã sẵn sàng hy sinh và hy sinh lớn lao, rất cao đẹp. 

Chính sự chia sẻ, đồng thuận, thống nhất rất cao của nhân dân và cử tri cả nước đã là một sức mạnh cốt lõi, là điểm tựa, là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và tất cả chúng ta ngày hôm nay càng quyết tâm để triển khai thành công cuộc cách mạng tổ chức bộ máy vì mục tiêu cuộc sống hạnh phúc và ấm no của nhân dân. 

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.