Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 3 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Sáng 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 3 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa được Quốc hội phê chuẩn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông: Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc và Trần Hồng Hà. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Trần Hồng Hà có số phiếu hợp lệ 479; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 469 (bằng 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý 6 (bằng 1,24% tổng số đại biểu Quốc hội). 

Ông Phạm Quốc Hưng có số phiếu hợp lệ 475; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 403 (bằng 83,78% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý 72 (bằng 14,96% tổng số đại biểu Quốc hội). 

Ông Ngô Hồng Phúc có số phiếu hợp lệ 475; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 451 (bằng 93,76% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý 24 (bằng 4,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với 441/446 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,49% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Trần Hồng Hà là Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ông Phạm Quốc Hưng hiện là Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. Ông Ngô Hồng Phúc là Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.