Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Giao thông - Vận tải

Trong phiên làm việc chiều 25/10, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.
Cụ thể, đã có 465 đại biểu (trên tổng số 491 đại biểu Quốc hội) tham gia bỏ phiếu kín về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Kết quả cụ thể như sau: Có 465/465 phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa. Có 463/465 phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Giao thông - Vận tải ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm 2 thành viên Chính phủ.

Với kết quả này, Quốc hội đã biểu quyết tại hội trường thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với tỷ lệ 433/435 đại biểu tán thành.2 năm kể từ khi Quốc hội phê chuẩn vị trí Bộ trưởng Giao thông - Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ, 2 vị trí này luôn được xếp vào diện “ghế nóng” khi các lĩnh vực quản lý đều có những diễn biến sôi động, những vấn đề nóng nảy sinh.Lĩnh vực giao thông với liên tiếp những điểm nóng phát sinh từ các dự án BOT. Chuyện ùn tắc giao thông tại những đô thị lớn, nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, chuyện quá tải sân bay Tân Sơn Nhất… đều là những vấn đề cấp thiết cần sớm giải quyết. Dự án sân bay Long Thành đã chậm tiến độ 8 tháng so với kế hoạch đề ra ban đầu.Lĩnh vực của Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nóng hơn bao giờ hết với hàng loạt những vụ việc được Thủ tướng giao, cần phải làm sáng tỏ, trong đó có những việc rất nhạy cảm vì liên quan đến công tác cán bộ.
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Giao thông - Vận tải ảnh 2

Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Trương Quang Nghĩa, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu được Quốc hội miễn nhiệm trong chiều nay.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, do yêu cầu công tác, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy và làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 – 2020.Thủ tướng Chính phủ cũng đã có tờ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.