Quốc hội phải tiên phong trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số

Chiều 25/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phục vụ các hoạt động của Quốc hội.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: 6 tháng qua, Quốc hội đã tích cực triển khai Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ các hoạt động của Quốc hội và đã đạt được những kết quả bước đầu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thể chế hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 193/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Tới đây, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội được cấp máy mới phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhấn mạnh Quốc hội phải tiên phong, đi đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong nhiều năm qua, Quốc hội đã sử dụng Ipad để cung cấp tài liệu trong suốt kỳ họp cho các đại biểu, hạn chế tài liệu giấy. Trên cơ sở nâng cấp tính năng phần mềm cung cấp thông tin trên thiết bị thông minh (App Quốc hội 1.0), tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đưa vào sử dụng App Quốc hội 2.0 và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là bước đi mới của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Tập đoàn Viettel đã tích cực trong đầu tư trang thiết bị, đội ngũ cán bộ để đưa chương trình này vào vận hành tại Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Quốc hội tăng cường sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động, chủ động nâng cao kỹ thuật, thay đổi phương thức làm việc trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội được cấp máy mới phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong quá trình triển khai Đề án chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030, phải chủ động rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa nghiệp vụ, đảm bảo ứng dụng công nghệ mới trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp phân tích, đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin chuyên ngành thuộc phạm vi của cơ quan Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội ưu tiên số hóa hồ sơ, tài liệu giấy đã lưu trữ để tạo hệ thống dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để tạo ra kết quả nổi bật, đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã đều phải đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc hàng ngày.

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành GenAI Fund Laura Nguyễn thuyết trình tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đề cập đến phong trào “Bình dân học vụ số” do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động đang được triển khai ở các cấp, ngành, trên tinh thần mỗi người trong xã hội không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, trình độ học vấn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời điểm này ai thiếu hụt kiến thức, kỹ năng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì có trách nhiệm học tập để bù đắp sự thiếu hụt này. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Quốc hội phải thuộc lòng lý thuyết Quốc hội số, tìm hiểu để sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Với quyết tâm cao, đổi mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thời gian tới, Quốc hội sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem video về các kết quả thực hiện Đề án Chuyển đổi số Quốc hội; nghe chuyên gia giới thiệu về xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền cho Việt Nam.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.