Quốc hội Peru kêu gọi Tổng thống Pedro Castillo từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 8/4, Quốc hội Peru đã thông qua một đề xuất không mang tính bắt buộc về việc kêu gọi Tổng thống Pedro Castillo tự nguyện từ chức trong bối cảnh tình hình xã hội quốc gia Nam Mỹ này đang diễn biến căng thẳng với sự bùng nổ của các cuộc biểu tình phản đối tình trạng giá cả tiêu dùng tăng cao.
Chú thích ảnh
Tổng thống Peru Pedro Castillo rời khỏi tòa nhà Quốc hội ở Lima, sau khi vượt qua phiên bỏ phiếu bất tín nhiệm của cơ quan lập pháp, ngày 28/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc thảo luận kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, hội nghị toàn thể cơ quan lập pháp Peru đã chấp thuận đề xuất của nghị sĩ đối lập Rosselli Amuruz với 61 phiếu ủng hộ, 43 phiếu chống và 1 phiếu trắng. 

Nghị quyết này được thông qua chỉ 10 ngày sau khi phe đối lập đã thất bại trong kế hoạch phế truất Tổng thống Castillo thông qua một phiên tòa chính trị khi chỉ nhận được 55 phiếu ủng hộ trên tổng số 87 phiếu cần thiết để đạt được mục tiêu.

Đầu tuần qua, các cuộc biểu tình đã liên tiếp nổ ra ở Lima, Ica và một số khu vực khác để phản đối việc giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao. Đây cũng là làn sóng biểu tình xã hội đầu tiên mà ông Castillo phải đối mặt kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8/2021. Đề đối phó với tình hình căng thẳng trên, Tổng thống Castillo đã bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật ở Lima và khu vực cảng Callao, cũng như tình trạng khẩn cấp trên Mạng lưới đường bộ quốc gia, theo đó quân đội Peru sẽ được triển khai để giải tán những cuộc biểu tình.

Trong tuần qua, Chính phủ Peru đã ban hành quy định miễn thuế tiêu dùng đối với dầu diesel cũng như các loại xăng RON 84 và RON 90 nhằm giảm thiểu tác động của việc giá nhiên liệu tăng cao.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.