Quốc hội Myanmar thông qua kế hoạch hợp tác quân sự với Nga

Ngày 11/5, Quốc hội liên bang Myanmar đã thảo luận và thông qua kế hoạch ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự giữa nước này và Nga, theo đề xuất của Thứ trưởng Quốc phòng Myanmar, Thiếu tướng Myint Nwe.
Quốc hội Myanmar thông qua kế hoạch hợp tác quân sự với Nga ảnh 1

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Myanmar ở thủ đô Naypyidaw. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc thảo luận, các nghị sĩ đã ủng hộ việc ký kết thỏa thuận trên, đồng thời cho rằng việc tiếp cận các chiến thuật quân sự hiện đại thông qua những chương trình huấn luyện song phương với Nga sẽ giúp Myanmar xây dựng một lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn, hiện đại và có hiệu quả chiến đấu cao.

Trong khi đó, Thứ trưởng Myint Nwe cũng cho rằng thỏa thuận trên sẽ nâng tầm các thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy đối thoại và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong các chính sách quốc phòng liên quan đến an ninh khu vực và quốc tế.

Myanmar và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1948. Hai nước cam kết thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Myanmar tháng 3/2013.

Ngày 26/4 vừa qua, tại cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng Nga và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Moskva, Nga cũng đã đề xuất hàng loạt phương hướng nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế, an ninh hàng hải, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tại, quân y và tháo gỡ bom mìn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.