Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar

Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này, sát biên giới với Myanmar.
Ngày 2/6, các lực lượng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này, sát biên giới với Myanmar.
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar ảnh 1

Các binh sĩ Trung Quốc trong cuộc tập trận ngày 15/3. Ảnh: THX/TTXVN

Đại tá Đường Cát Binh thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Thành Đô cho biết mục đích của cuộc tập trận này là nhằm kiểm tra các cuộc diễn tập, năng lực do thám và tấn công, huy động và hỗ trợ dân quân dự bị. Ông nêu rõ: "Việc tổ chức các cuộc diễn tập là phương pháp hiệu quả để tăng cường các năng lực tác chiến chung và là hoạt động cần thiết nhằm bảo vệ biên giới, phòng không và bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của nhân dân".

Cuộc tập trận này, được tiến hành theo kế hoạch huấn luyện, với các khu vực tập trận và mục tiêu tấn công được lựa chọn ngẫu nhiên. Tham gia tập trận có các đơn vị quân sự như không vận, pháo binh, phòng không, bộ binh, tên lửa và radar cùng các cơ quan ban ngành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền địa phương.

Trước đó, trong thông cáo hôm 1/6, PLA cho biết máy bay không được phép đi vào không phận khu vực tập trận, trong khi các phương tiện tiến vào các khu vực tập trận ở huyện Cảnh Mã và huyện Trấn Khang sẽ phải tuân thủ luật lệ giao thông.


TN (Tân Hoa Xã)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.