Lãnh đạo đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy (trái) tới dự phiên bỏ phiếu của Hạ viện tại Washington DC ngày 28/9. Ảnh: AFP/ TTXVN |
Một triệu nhân viên chính phủ có thể phải nghỉ việc Trong khi đó, khoảng một triệu nhân viên làm việc cho chính quyền liên bang Mỹ đang phải gấp rút vạch ra các kế hoạch khẩn cấp cho khả năng một bộ phận công sở liên bang phải đóng cửa từ ngày 1/10 do cuộc tranh cãi bất phân thắng bại vào phút chót về kế hoạch ngân sách tài khóa 2014 giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ kiểm soát Thượng viện với phe Cộng hòa nắm quyền đa số tại Hạ viện. Trong ngày cuối cùng của tài khóa 2013 này, các nghiệp đoàn của gần 2,8 triệu nhân viên làm việc cho các bộ ngành thuộc chính phủ liên bang đã đồng loạt lên tiếng hối thúc các nhà lập pháp Mỹ trong những giờ còn lại ít ỏi của tài khóa 2013 hãy có những nhượng bộ lẫn nhau nhằm tránh đẩy hàng trăm nghìn thành viên của họ trên khắp nước Mỹ phải nghỉ việc không hưởng lương, bắt đầu từ ngày 1/10. Lãnh đạo các nghiệp đoàn cho biết nếu Quốc hội, trong đêm 30/9, không nhượng bộ lẫn nhau để thông qua ngân sách tài khóa 2014, sẽ có khoảng từ 800.000 đến một triệu trong tổng số 2,8 triệu nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang sẽ buộc phải nghỉ việc không được hưởng lương do các bộ ngành không có ngân sách để hoạt động và trả lương. Người phát ngôn của Liên đoàn các nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang (AFGE), tổ chức nghiệp đoàn liên bang lớn nhất, cho biết khoảng một nửa trong tổng số 670.000 thành viên của họ có thể sẽ phải luân phiên nghỉ không lương, nếu Quốc hội không thông qua ngân sách tài khóa 2014. Trong trường hợp hết đêm 30/9, Quốc hội không thông qua được kế hoạch ngân sách tài khóa 2014, từ 800.000 đến một triệu công chức liên bang có thể phải nghỉ việc không lương; 1,4 triệu binh lính sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ nhưng có thể phải lĩnh lương chậm; Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ cho nghỉ việc gần như toàn bộ nhân viên. Các ngành và các cơ quan làm các nhiệm vụ thiết yếu như kiểm soát không lưu, kiểm tra hành khách, các toà án liên bang, cơ quan bưu chính, phần lớn nhân viên của Bộ An ninh Nội địa sẽ tiếp tục làm việc. Các công viên quốc gia, các thư viện và các viện bảo tàng sẽ đóng cửa.Điểm tranh cãi mấu chốt trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2014 là Đạo luật cải cách y tế "Obamacare" quy định tất cả người Mỹ đều buộc phải có bảo hiểm sức khỏe trước năm 2014, nếu không sẽ bị phạt về kinh tế. Hiện tại nước Mỹ có khoảng 50 triệu người, chiếm 16% dân số, không có bảo hiểm y tế. Luật cải cách y tế của ông Obama hy vọng sẽ giúp khoảng 32 triệu người trong số này được hưởng các dịch vụ y tế thông qua bảo hiểm. Ðể có kinh phí cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người, chính quyền Obama đề nghị tăng thuế 5% đối với những người giàu có thu nhập từ hơn 1 triệu USD/năm. Tầng lớp người giàu và các nghị sỹ Cộng hòa đã phản đối đạo luật này, cho rằng nó sẽ làm tăng khoảng 500 tỷ USD tiền thuế đối với người Mỹ.
TTXVN/Tin tức