Quốc hội Mỹ thông qua gói chi tiêu ngân sách 2015

Vượt qua tranh cãi gay gắt, Quốc hội Mỹ cuối cùng cũng đã thông qua gói chi tiêu ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD cho tài khóa 2015.

Vượt qua tranh cãi gay gắt, Quốc hội Mỹ cuối cùng cũng đã thông qua gói chi tiêu ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD cho tài khóa 2015, tránh cho chính phủ không phải đóng cửa một số bộ phận công sở do không có ngân sách hoạt động.

Quốc hội Mỹ thông qua gói chi tiêu ngân sách 2015 ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) trong buổi họp báo trước cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự luật ngân sách tài khóa 2015 đã được thông tại Thượng viện Mỹ khi giành được 56 phiếu ủng hộ trên 40 phiếu chống, qua đó cho phép cấp ngân sách hoạt động cho toàn bộ các cơ quan chính quyền liên bang đến tháng 9/2015.

Dự luật cũng dành ra một khoản ngân quỹ 5 tỷ USD cho chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) và chi cho hoạt động đối phó với cuộc khủng hoảng do bệnh dịch Ebola gây ra 5,4 tỷ USD.

Dự luật ngân sách tài khóa 2015 trước đó đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào tối 11/12, vài giờ đồng hồ trước khi quyền chi tiêu tạm thời hết hạn, với sự chia rẽ sâu sắc, không chỉ giữa các nghị sỹ của đảng Cộng hòa mà ngay cả trong nội bộ đảng Dân chủ và giữa các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ với chính quyền của Tổng thống Barack Obama.

Dự luật này hiện được trình lên Tổng thống Obama để lý thành luật.

T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.