Thượng viện Mỹ gia hạn quyền chi tiêu tạm thời cho chính phủ

Thượng viện Mỹ đã nhất trí gia hạn quyền chi tiêu tạm thời thêm 5 ngày của chính quyền của Tổng thống Barack Obama để các nhà lập pháp của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục thương thảo về những vấn đề còn mâu thuẫn.

Ngày 13/12, Thượng viện Mỹ đã nhất trí gia hạn quyền chi tiêu tạm thời thêm 5 ngày của chính quyền của Tổng thống Barack Obama.

Động thái này được giải thích là để các nhà lập pháp của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục thương thảo về những vấn đề còn mâu thuẫn. Tuy nhiên, đây cũng được xem là một bước đi phản ánh rõ thực trạng chia rẽ và mâu thuẫn đảng phái gây bế tắc chính trường kéo dài tại Mỹ.

Theo đó, với sự nhất trí của Thượng viện, Chính phủ Mỹ được quyền tạm chi ngân sách thêm 5 ngày, đến hết đêm 17/12. Quyết định này được đưa ra chiều 13/12 trước khi hạn chi tiêu tạm thời lần thứ hai hết hiệu lực từ đêm 13/12, tránh cho chính phủ phải một lần nữa phải đóng cửa một bộ phận công sở và các cơ sở dịch vụ liên bang.

Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục họp trong ngày 14/12. Theo các nguồn tin từ Quốc hội, nhiều khả năng Thượng viện sẽ thông qua dự luật chi tiêu tài khóa 2015 trong ngày 15/12, nhưng không loại trừ khả năng chỉ phê chuẩn khoản ngân sách chi tiêu đến ngày 27/2/2015, thay vì đến hết năm tài khóa vào ngày 30/9/2015.


T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.