Quốc hội Mỹ 'bật đèn xanh' cho thương vụ bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

Ngày 1/10, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Mỹ đã 'bật đèn xanh' cho thương vụ bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine trị giá 39 triệu USD. 
Chú thích ảnh
Tên lửa chống tăng Javelin. Ảnh: thedrive.com

Nguồn tin giấu tên thuộc Quốc hội Mỹ cho biết việc phê chuẩn cuối cùng thương vụ bán 150 tên lửa Javelin cho Ukraine sẽ sớm được thông báo sau khi cả phe Dân chủ và phe Cộng hòa của Mỹ cùng ký vào đề xuất nói trên. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra bình luận.

Ukraine đã đề nghị mua các tên lửa Javelin hồi mùa Hè năm nay. Thương vụ này không nằm trong gói viện trợ quân sự cho Kiev mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trì hoãn. Phe Dân chủ tại Mỹ cho rằng động thái nhằm gây sức ép đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phải điều tra con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ chính trị của ông chủ Nhà Trắng trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Tên lửa Javelin do Tập đoàn Lockheed Martin có trụ sở ở bang Maryland, Mỹ, và công ty Raytheon có trụ sở ở bang Massachusetts hợp tác phát triển.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.