Mỹ chuyển 1.000 hệ thống tên lửa chống tăng AT4 tới Iraq

Mỹ sẽ chuyển 1.000 hệ thống tên lửa chống tăng AT4 tới Iraq để giúp Baghdad đối phó với các hoạt động đánh bom xe liều chết.

Ngày 20/5, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ chuyển 1.000 hệ thống tên lửa chống tăng AT4 tới Iraq để giúp Baghdad đối phó với các hoạt động đánh bom xe liều chết. Chiến thuật đánh bom kiểu này đã đóng một vai trò rất lớn giúp tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Mỹ chuyển 1.000 hệ thống tên lửa chống tăng AT4 tới Iraq ảnh 1

Một binh sĩ khai hỏa hệ thống tên lửa chống tăng AT4.

Trong chuyến thăm Mỹ gần đây, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đề nghị Washington cung cấp các hệ thống vũ khí để giúp chống lại hoạt động đánh bom. Quan chức trên nêu rõ: "Ngay khi ông ấy (Abadi) ở đây (Mỹ), chúng tôi đã quyết định chuyển 1.000 hệ thống tên lửa chống tăng AT4 cho các lực lượng an ninh Iraq. Những thiết bị này sẽ sớm được chuyển tới đó".

Cũng theo quan chức trên, Mỹ đang xem xét hết sức nghiêm túc chiến lược của nước này ở Iraq sau khi Ramadi thất thủ. Quan chức này nhấn mạnh Mỹ sẽ giúp Iraq giành lại quyền kiểm soát Ramadi sớm nhất có thể thể, song không đưa ra khung thời gian nào.

* Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này đã thông qua thương vụ bán đạn và các thiết bị dẫn đường chính xác trị giá 1,87 tỷ USD cho Israel để giúp nước này nâng cao khả năng của những hệ thống hiện hành, đồng thời tạo thuận lợi cho các lực lượng Mỹ và Israel hợp tác với nhau.

Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Lầu Năm Góc, đơn vị triển khai và giám sát các thương vụ vũ khí với nước ngoài, đã trình thỏa thuận trên lên quốc hội hôm 19/5. Quốc hội Mỹ có 15 ngày để phản đối thương vụ này song điều đó hiếm khi xảy ra do các thỏa thuận thường đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Trước đó phía Israel đã đề nghị mua 14.500 bộ dẫn đường do Boeing sản xuất, để chuyển đổi các bom thông thường thành những loại vũ khí dẫn đường chính xác, cũng như các loại bom, tên lửa và đạn khác.

TN

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.